icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lệ Thủy: 4 ngày nghỉ lễ, tình hình trật tự an toàn xã hội ổn định

  • 11:14 | Thứ Ba, 03/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại huyện Lệ Thủy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì thường xuyên ở các cơ quan, đơn vị; lực lượng Công an đã tăng cường tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông, an ninh trật tự; thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp thu hút khá đông khách đến tham quan dịp nghỉ lễ.
Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp thu hút khá đông khách đến tham quan dịp nghỉ lễ.

Cụ thể: Trên địa bàn huyện đã xảy ra 1 vụ giết người, làm chết 1 người ở xã Trường Thủy; bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 60 viên ma túy tổng hợp ở xã Lộc Thủy. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong các ngày từ 30/4 đến ngày 2/5, trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã xảy ra mưa to, gió lớn làm trên 740 ha lúa đang trong giai đoạn trổ-chín bị đổ, gãy...

Ngoài ra, trong những ngày nghỉ lễ, các đơn vị có liên quan đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; lực lượng Cảnh sát giao thông- Trật tự tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chuyên đề, như: Tuần tra, kiểm soát, xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn; xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn; xử lý xe khách, xe chở hàng vi phạm an toàn giao thông...

Ngọc Hải

tin liên quan

Bản tin Covid-19: Trong ngày, chỉ có 3 bệnh nhân nhập viện

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 29/4/2022 đến 6 giờ ngày 30/4/2022), Quảng Bình có 3 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, 15 bệnh nhân ra viện. Hiện, tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện là 51 ca.

Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ năm 2022

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới năm 2022, sáng 30/4, TP. Đồng Hới tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ và đón bằng công nhận lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. 

Người Phát ngôn lên tiếng trước lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá tại Biển Đông, trong đó có vùng biển của Việt Nam.