icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hội Nông dân tỉnh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

  • 12:54 | Thứ Sáu, 29/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 29/4, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội Nông dân tỉnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội Nông dân tỉnh

Dự lễ có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đặc biệt là sự có mặt của gần 90 đại biểu đại diện các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào Nông dân SXKDG toàn tỉnh giai đoạn 2017-2021.

Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã phát triển mới 30,5 nghìn hội viên; 5.100 lượt cán bộ hội các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; 280 lượt cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Hàng năm có trên 125.000 hộ đăng ký thi đua danh hiệu Nông dân SXKDG các cấp. Đến nay, toàn tỉnh có trên 77.300 hộ đạt danh hiệu Nông dân SXKDG các cấp, chiếm 61,9 % so với số hộ đăng ký, có nhiều hộ thu nhập từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng/năm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao Huân chương Lao động cho cá nhân
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao Huân chương Lao động cho cá nhân

Các cấp Hội đã trực tiếp giúp đỡ 4.200 hộ, phối hợp giúp đỡ 15.500 hộ thoát nghèo. Các hộ SXKDG đã đóng góp số tiền 17.459 triệu đồng và 57.153 ngày công để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) địa phương. Các cấp hội đã vận động nông dân đóng góp 221,5 tỷ đồng, tự nguyện hiến trên 1,1 triệu m2 đất, 105.800 ngày công để xây dựng nông thôn mới (NTM).

Chính quyền các cấp đã trích ngân sách bổ sung cho Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp số tiền 40,1 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đến nay là 43,1 tỷ đồng, cho gần 28.400 lượt hộ vay, xây dựng 700 mô hình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, giải quyết việc làm cho gần 5 vạn lao động. Các cấp Hội Nông dân đã chủ động phối hợp với các ngân hàng Chính sách xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bưu điện Liên Việt tín chấp cho 60,5 ngàn lượt hộ vay vốn với dư nợ 2,8 ngàn tỷ đồng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân

Các cấp hội đã phối hợp mở các lớp dạy nghề, đào tạo nghề tại chỗ cho trên 29.000 lượt lao động; tổ chức 5.320 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 329.000 lượt hội viên nông dân (HVND); xây dựng mới 440 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ngành nghề, dịch vụ. Tổ chức các hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm; tham gia các hội chợ; mở gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, xây dựng trang thông tin điện tử nhằm cung cấp thông tin các mặt hàng nông sản, các mô hình điển hình, các tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp giúp nông dân trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu tại buổi lễ

Trong phong trào nông dân SXKDG giai đoạn 2017-2021, toàn tỉnh có 76.885 hộ nông dân SXKDG (gồm 369 hộ cấp Trung ương, 3.123 hộ cấp tỉnh, 11.540 hộ cấp huyện và 61.853 hộ cấp cơ sở), tăng hơn 20.000 hộ so với giai đoạn 2011-2016. Có 419 lượt HVND được các cấp khen thưởng trong phong trào nông dân thi đua SXKDG (gồm 13 Huân chương lao động hạng Ba, 47 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 284 Bằng khen của UBND tỉnh, 12 Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 63 Bằng khen của BCH Hội Nông dân tỉnh).

Đại biểu tham dự lễ
Đại biểu tham dự lễ

Với những thành tích đã đạt được, từ 2011 đến nay, cán bộ, HVND tỉnh Quảng Bình đã được tặng thưởng: 15 Huân chương Lao động hạng Ba, 2 cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 64 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 806 Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh và nhiều bằng khen của bộ, ngành Trung ương, có 7 nông dân được đề cử là Nông dân Việt Nam xuất sắc. Đặc biệt, cán bộ, HVND tỉnh Quảng Bình vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Nhì.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Tiến Sỹ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Tiến Sỹ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân

Những đóng góp của đội ngũ nông dân SXKDG đã góp phần tạo bước đột phá về cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của hội viên, nông dân. Vị thế, uy tín của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, đại diện tiêu biểu của phong trào nông dân SXKDG đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm SXKD và những băn khoăn, trăn trở, đề xuất các giải pháp để phong trào nông dân SXKDG ngày càng phát triển.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Tiến Sỹ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Tiến Sỹ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng gửi tới các đại biểu, các thế hệ cán bộ Hội và HVND lời chúc mừng nồng nhiệt, sức khỏe và thành công. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn và cán bộ, HVND trong tỉnh, đặc biệt là 97 điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã có những đóng góp tích cực, toàn diện vào những thành tựu chung của tỉnh trong những năm qua.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tỉnh trao Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tỉnh trao Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân.

Để nông nghiệp, nông thôn và nông dân nói chung, phong trào nông dân SXKDG nói riêng, tiếp tục phát triển, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu lên 5 nhiệm vụ trọng tâm để các cấp Hội Nông dân tiếp tục quan tâm thực hiện. Đồng chí nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, hội viên nông dân cần phải phát huy tốt hơn nữa vai trò gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, coi phong trào nông dân SXKDG là trọng tâm, thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn thể các cấp Hội và hội viên nông dân.

Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Tiến Sỹ trình bày diễn văn Đón Huân chương Độc lập hạng Nhì.
Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Tiến Sỹ trình bày diễn văn.

Đại biểu cũng đã thống nhất thông qua danh sách 5 đại biểu nông dân SXKGD cấp tỉnh tham dự hội nghị nông dân SXKDG cấp Trung ương tổ chức vào tháng 9/2022 tại thủ đô Hà Nội.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các điển hình xuất sắc tiêu biểu; trao Bằng khen UBND tỉnh, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào nông dân SXKDG giai đoạn 2017-2021.

Ngọc Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

tin liên quan

Bản tin Covid-19: Chỉ còn 58 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 28/4/2022 đến 6 giờ ngày 29/4/2022), Quảng Bình có 11 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, 13 bệnh nhân ra viện. Hiện, tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện là 58 ca.

Cần chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông

Ngày 28/4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản hoả tốc số 233/VPTT gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau, Kiên Giang về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh thêm.

Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn

(QBĐT) - Chiều nay, 28/4, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh chủ trì hội nghị với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, thành viên Ban chỉ đạo.