icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

"Chúc các doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn sau đại dịch Covid-19, ngày càng lớn mạnh, phát triển"

  • 00:06 | Thứ Năm, 14/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 13-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khai mạc hội nghị lần thứ 6 do các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: “Chúc các doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn sau đại dịch Covid-19, ngày càng lớn mạnh, phát triển”.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: “Chúc các doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn sau đại dịch Covid-19, ngày càng lớn mạnh, phát triển”.
Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban Đảng Trung ương phụ trách tỉnh Quảng Bình; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
 
Hội nghị diễn ra đúng vào ngày 13-10, Ngày Doanh nhân Việt Nam. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân. Chúc các DN sớm vượt qua khó khăn sau đại dịch Covid-19, ngày càng lớn mạnh, phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các doanh nhân tiếp tục phát huy bản lĩnh, truyền thống quý báu của doanh nhân Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Bình cũng như cả nước.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy điều hành hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy điều hành hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Thời gian qua, cộng đồng DN đã thể hiện vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội của tỉnh. Tuy bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng các DN vẫn nỗ lực, quyết tâm, thích ứng với hoàn cảnh khó khăn để duy trì sản xuất, kinh doanh và việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đã đi đầu trong việc đồng hành, chia sẻ trách nhiệm với chính quyền trong phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ người dân, cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện và cứu trợ. Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cam kết sẽ luôn chia sẻ, đồng hành cùng với cộng đồng DN, doanh nhân từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho DN.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng động viên doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn, nhanh chóng phục hồi.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng động viên doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn, nhanh chóng phục hồi.
Ngọc Mai
 
 
 

tin liên quan

Ngày 13-10, Quảng Bình thêm 7 ca nhiễm Covid-19

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 12-10 đến 6 giờ ngày 13-10), Quảng Bình phát hiện 7 ca nhiễm Covid-19 mới đều trở về từ các tỉnh phía Nam; 24 ca khỏi bệnh. 

Quảng Bình đón chuyến bay đầu tiên sau thời gian giãn cách xã hội

(QBĐT) - Chiều ngày 12-10, Cảng Hàng không Đồng Hới đã đón chuyến bay đầu tiên sau thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. 

Chủ động ứng phó với bão số 8

(QBĐT) - Chiều 12-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai (PCTT) đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ ngành, địa phương để chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 8 (tên quốc tế Kompasu). 
Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.