icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bão số 8

  • 23:40 | Thứ Tư, 13/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 12-10, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 8 tại địa bàn huyện Bố Trạch và TX. Ba Đồn. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNN, Sở Y tế và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
          
Kiểm tra tại Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Gianh, huyện Bố Trạch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng nhấn mạnh, bão số 8 hiện đang diễn biến phức tạp và sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Bình, vì vậy, yêu cầu chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan cần chủ động sắp xếp, bố trí tàu thuyền về neo đậu, tránh trú an toàn.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng kiểm tra công tác phòng chống bão số 8 tại Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Gianh (huyện Bố Trạch).
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng kiểm tra công tác phòng chống bão số 8 tại Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Gianh (huyện Bố Trạch).
 
Không được để ngư dân ở lại trên tàu khi bão đổ bộ; kiểm soát chặt chẽ ngư dân, nhất là ngư dân các tỉnh bạn khi vào tránh trú để phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế và cho xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với ngư dân về tránh trú bão tại khu neo đậu.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền để ngư dân thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng cháy chữa cháy; hướng dẫn neo đậu, không để tàu thuyền hư hỏng do va chạm khi neo đậu. 
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Ban chỉ huy Quân sự TX. Ba Đồn (cũ).
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Ban chỉ huy Quân sự TX. Ba Đồn (cũ).
 
Huyện Bố Trạch cũng cần chủ động bố trí đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện các phương án ứng phó với tình hình mưa bão… Mặt khác, cần rà soát lại các khu cách ly tập trung tại các xã, khẩn trương chằng chống nhà cửa đảm bảo chắc chắn cũng như đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, chủ động phương án di dời đến nơi an toàn trước khi mưa lũ xảy ra.
 
Thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Ban chỉ huy Quân sự TX. Ba Đồn (cũ), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng lưu ý phải chủ động các phương án đảm bảo an toàn cho công dân và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly khi mưa, bão đến; quá trình thực hiện nhiệm vụ cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch. 
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng kiểm tra công tác ứng phó với mưa bão tại Hệ thống công trình thủy lợi Rào Nan.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng kiểm tra công tác ứng phó với mưa bão tại Hệ thống công trình thủy lợi Rào Nan.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý TX. Ba Đồn cần kiểm tra lại các khu cách ly tập trung, nhất là tại những địa bàn thường xuyên xảy ra ngập lụt, tiến hành chằng chống nhà cửa để đảm bảo an toàn khi bão đến.
 
Kiểm tra tại công trình hệ thống thủy lợi Rào Nan (xã Quảng Sơn, TX. Ba Đồn), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng chủ động triển khai các phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn tại các hạng mục đã và đang thi công; chủ động các phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân vùng hạ du; đồng thời thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó với mưa bão.
A.Tuấn
 
 
 
 

tin liên quan

Khẩn trương triển khai công tác phòng chống bão số 8

(QBĐT) - Sáng 12-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN kiêm phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến với các sở ngành, địa phương để triển khai công tác phòng chống bão số 8. 

Khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật và công tác phòng chống dịch Covid-19

(QBĐT) - Thực hiện chương trình công tác quý IV, ngày 12-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã có buổi khảo sát tình hình chính sách pháp luật, triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở Y tế.

Đón hai chuyến tàu cuối cùng đưa công dân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê

(QBĐT) - Chiều nay, 10-10, chuyến tàu thứ 3 và thứ 4 đón công dân Quảng Bình gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê bằng tàu hỏa đã dừng tại ga Minh Lệ (TX.Ba Đồn) và Đồng Lê (huyện Tuyên Hóa), kết thúc chuyến hồi hương từ tâm dịch.