icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Khẩn trương triển khai công tác phòng chống bão số 8

  • 23:33 | Thứ Tư, 13/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 12-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN kiêm phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến với các sở ngành, địa phương để triển khai công tác phòng chống bão số 8. 
 
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy và đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy chủ trì cuộc họp tại điểm cầu trung tâm.
 
Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Bình, do ảnh hưởng của bão số 8, từ chiều 13-10 đến ngày 14-10, khu vực tỉnh Quảng Bình có mưa to đến rất to. Từ ngày 16 đến 18-10, trên các sông có khả năng xảy ra một đợt lũ từ báo động 2 đến báo động 3.
 
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đặt vấn đề tại cuộc họp
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đặt vấn đề tại cuộc họp
 
Toàn tỉnh có tổng số 6.697 tàu thuyền hoạt động trên biển, hiện neo đậu tại bến 6.668 phương tiện. Đến thời điểm 7 giờ ngày 12-10, còn 9 phương tiện/42 lao động đang hoạt động trên biển. Các phương tiện đã nắm bắt được thông tin của bão, hiện đang trên đường vào bờ tránh, trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Diện tích rau màu các loại đã thu hoạch là 1.350ha/1.800ha; sắn nguyên liệu 2.500ha/6.500ha. Tổng diện tích thủy sản hiện đang thả nuôi 2.205ha.
 
 
Về tình hình hồ đập, hiện tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi quản lý 17 hồ chứa, dung tích các hồ chứa trung bình đạt trên 80%, trong đó, một số hồ đạt 100% dung tích thiết kế. 136 hồ chứa do địa phương quản lý cơ bản đã đầy nước, dung tích trung bình đạt 98% dung tích thiết kế.
 
Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu trung tâm
Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu trung tâm
 
Do mưa lớn, một số tuyến quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở và ngập. Các vị trí tiềm ẩn nguy cơ sụt trượt mái taluy, các ngầm tràn đã được đơn vị quản lý bố trí cảnh giới, rào chắn, trực gác, khi mực nước lên cao cấm các phương tiện và người lưu thông. Hiện nay, có 21 điểm nguy cơ sạt lở cao. Các địa phương đang lên kế hoạch sơ tán 499 hộ với 1.912 nhân khẩu đến nơi an toàn.
 
Tại cuộc họp, căn cứ vào diễn biến thời tiết, đại diện các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN kiêm phòng thủ dân sự tỉnh, các địa phương đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ lớn xảy ra trên địa bàn, trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm đề nghị các địa phương chủ động phương án sơ tán, di dời dân bảo đảm an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; chủ động lực lượng để tổ chức ứng cứu tại chỗ. Đồng thời, chú ý hiện tượng sạt lở đất, sạt lở bờ sông, dự trữ lương thực và nước uống ở các vùng dễ bị chia cắt. Các huyện, thị xã, thành phố thành lập trung tâm chỉ huy thống nhất, nòng cốt là các lực lượng Quân sự, Công an, BĐBP để sẵn sàng nhân lực, phương tiện ứng cứu kịp thời.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu tại cuộc họp.
 
Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng yêu cầu, các ngành, địa phương khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống bão số 8. Kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Sắp xếp neo đậu tàu thuyền bảo đảm an toàn, tránh va đập, hư hỏng tại nơi neo đậu. Không cho tàu thuyền ra khơi cho đến khi an toàn. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm dự trữ tại các thôn, bản vùng thường xuyên bị chia cắt, đề phòng mưa lũ kéo dài.
 
Đối với hoạt động xây dựng, cần bảo đảm an toàn đối với công trường, công trình nhà cao tầng, máy móc trang thiết bị thi công… Không để xảy ra tình trạng lợi dụng phòng, chống thiên tai để đi lại ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. Ở những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chủ độngdi dời tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Tạm dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó với bão. Triển khai các phương án vận hành, bảo vệ an toàn đập, hồ chứa nước (kể cả hồ chứa thủy điện), nhất là các hồ chứa xung yếu; sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhà không an toàn ở khu vực ven biển, cửa sông, thấp trũng.
 
 
Đại biểu dự cuộc họp tại các điểm cầu.
Đại biểu dự cuộc họp tại các điểm cầu.
 
Các điểm, khu cách ly y tế tập trung, bệnh viện dã chiến cần khẩn trương gia cố, chằng chống nhà cửa bảo đảm chắc chắn với gió bão, đồng thời bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19. Các khu cách ly (nhất là do xã quản lý) ở những địa phương vùng thấp trũng, có nguy cơ bị ngập sâu chủ động di dời đến nơi an toàn trước khi mưa lũ xảy ra.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 phía Nam của tỉnh phối hợp với các địa phương để thông báo, hướng dẫn người dân hồi hương di chuyển qua địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn. Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, cần lưu ý gia cố chuồng trại, giảm thiệt hại đối với lồng bè, vùng nuôi trồng thủy, hải sản. Rà soát lại các đồn, trạm, chốt, lán trại, chủ động di dời, tránh xa các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, trong trường hợp cần thiết tạm thời rút lực lượng để bảo đảm an toàn.
 
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng kết luận cuộc họp.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng kết luận cuộc họp.
 
Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, đặc biệt là khu vực ngập sâu, chảy xiết; nghiêm cấm việc người dân vớt củi, đánh bắt thủy sản trên sông, suối khi mưa lũ. Các lực lượng vũ trang, xung kích phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông, cấp thoát nước triển khai lực lượng, phương tiện về các vùng trọng điểm sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Tăng cường cập nhật thông tin cảnh báo về mưa bão để nhân dân biết, chủ động ứng phó...
A.T
 
 

tin liên quan

Đón hai chuyến tàu cuối cùng đưa công dân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê

(QBĐT) - Chiều nay, 10-10, chuyến tàu thứ 3 và thứ 4 đón công dân Quảng Bình gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê bằng tàu hỏa đã dừng tại ga Minh Lệ (TX.Ba Đồn) và Đồng Lê (huyện Tuyên Hóa), kết thúc chuyến hồi hương từ tâm dịch.

Đảm bảo an toàn cho người lao động di chuyển qua khu vực bão, lũ

Ngày 10-10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 108/QGPCTT gửi Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về việc đảm bảo an toàn cho người lao động di chuyển qua khu vực đang diễn ra bão, lũ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác cách ly và động viên lực lượng thiện nguyện

(QBĐT) -  Sáng nay, 10-10, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra công tác cách ly và động viên lực lượng thiện nguyện trên địa bàn huyện Bố Trạch.