icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đón hai chuyến tàu cuối cùng đưa công dân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê

  • 18:31 | Chủ Nhật, 10/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 10-10, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đón hơn 400 công dân Quảng Bình từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam xuống ga Minh Lệ (xã Quảng Minh, TX. Ba Đồn). Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương liên quan. 
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi với các lực lượng tham gia đón công dân ở ga Minh Lệ, TX. Ba Đồn
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi với các lực lượng tham gia đón công dân ở ga Minh Lệ, TX. Ba Đồn
Đây là chuyến tàu thứ 3 đưa đón công dân Quảng Bình gặp khó khăn do Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê. Đúng 14 giờ 30 phút ngày 10-10, đoàn tàu đến sân ga Minh Lệ chở theo 407 công dân (9 người ở TX. Ba Đồn và 398 người huyện Quảng Trạch).
 
Ngay khi xuống tàu, người dân được lực lượng chức năng hướng dẫn thực hiện đúng, nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch và sắp xếp trật tự, hợp lý trước khi lên xe di chuyển về các khu cách ly.
 
Trước đó, để công tác đón công dân được chu đáo, bảo đảm an toàn, các địa phương đã thành lập các tổ công tác chỉ đạo rà soát, hướng dẫn công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm cách ly; phương án đón, xét nghiệm, khai báo y tế, di chuyển công dân ở ga về các khu cách ly.
 
Trao đổi nhanh với các lực lượng tham gia đón công dân tại ga Minh Lệ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, chủ trương đưa đón công dân từ vùng tâm dịch phía Nam về quê là việc làm mang tính nhân văn, thể trách nhiệm, tình cảm của các cấp ủy, chính quyền Quảng Bình với con em quê hương xa quê đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng chí cũng yêu cầu các sở ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, bảo đảm cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung xã, phường, đáp ứng điều kiện tốt nhất cho công dân trở về quê; tổ chức khai thác thông tin dịch tễ, nhanh chóng xét nghiệm cho người dân để bảo đảm các quy định an toàn về phòng chống dịch bệnh, tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly...
 
Một số hình ảnh đón công dân hồi hương tại ga Minh Lệ, TX. Ba Đồn:
Người dân được kiểm tra y tế ngay khi xuống tàu
Người dân được kiểm tra y tế ngay khi xuống tàu
Lực lượng chức năng hỗ trợ bà xong xách đồ và hướng dẫn lên xe di chuyển đến các điểm cách ly
Lực lượng chức năng hỗ trợ bà con xách đồ và hướng dẫn lên xe di chuyển đến các điểm cách ly
Chuyến tàu chở nhiều trẻ em về quê an toàn
Chuyến tàu chở nhiều trẻ em về quê an toàn

 

Các địa phương chuẩn bị sẵn các loại phương tiện để vận chuyển người dân về các khu cách ly
Các địa phương chuẩn bị sẵn các loại phương tiện để vận chuyển người dân về các khu cách ly
 
X.Phú 
 
 
* Cũng trong chiều nay, tại ga Đồng Lê (huyện Tuyên Hóa), đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đón công dân Quảng Bình gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê bằng tàu hỏa. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan. 
Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác đón công dân.
Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác đón công dân.
Khoảng 16 giờ, chuyến tàu thứ 3 (mang số hiệu SE16) đưa 198 công dân sinh sống, lao động ở các tỉnh, thành phía Nam về đến ga Đồng Lê. Sau đó, vào lúc 18 giờ, cũng tại ga Đồng Lê, chuyến tàu thứ 4 dừng bánh, đưa 552 công dân về quê. Toàn bộ công dân trở về trong 2 chuyến tàu này chủ yếu là trẻ em, phụ nữ mang thai và người già có hoàn cảnh khó khăn, quê ở hai huyện Tuyên Hóa (430 người) và Minh Hóa (320 người).
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đón công dân trở về bảo đảm công tác phòng chống dịch.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đón công dân trở về bảo đảm công tác phòng chống dịch.
Để chuẩn bị cho công dân về quê an toàn, các địa phương đã chủ động bố trí xe vận chuyển và các lực lượng nhằm hướng dẫn, hỗ trợ, phân luồng tiếp nhận công dân về theo từng địa bàn xã. Sau khi xuống tàu, công dân đã được cơ quan y tế lấy mẫu test nhanh và xét nghiệm RT-PCR. Huyện Tuyên Hóa cũng đã cử các lực lượng chuẩn bị bánh mì, nước, sữa phục vụ bà con.
 
Đón công dân tại ga Đồng Lê, đồng chí Phan Mạnh Hùng yêu cầu các ngành, địa phương triển khai tổ chức và quản lý cách ly theo đúng kế hoạch, phương án đã chuẩn bị. Đồng chí cũng lưu ý các địa phương hỗ trợ tối đa cho công dân; chủ động áp dụng biện pháp cách ly đúng quy định, nhằm tránh lây nhiễm chéo và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch.
 
Dưới đây là một số hình ảnh công dân trở về quê tại ga Đồng Lê:
 
 Những công dân đầu tiên bước xuống chuyến tàu về quê.
Những công dân đầu tiên bước xuống chuyến tàu về quê.
aa
Những công dân nhí trên chuyến tàu về quê.
aa
Cả gia đình được về quê.
aa
Công dân được phân luồng theo các khu vực địa phương.
aa
Lực lượng y tế lấy mẫu test nhanh.
aa
Chuẩn bị nước uống, sữa cho công dân trở về quê.

Dương Công Hợp

 

tin liên quan

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác cách ly và động viên lực lượng thiện nguyện

(QBĐT) -  Sáng nay, 10-10, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra công tác cách ly và động viên lực lượng thiện nguyện trên địa bàn huyện Bố Trạch. 

Đảm bảo an toàn cho người lao động di chuyển qua khu vực bão, lũ

Ngày 10-10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 108/QGPCTT gửi Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về việc đảm bảo an toàn cho người lao động di chuyển qua khu vực đang diễn ra bão, lũ.

Ngày 10-10, Quảng Bình không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày 9-10 đến 6 giờ sáng nay (10-10), Quảng Bình không phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới,  1 trường hợp tử vong, 32 ca đã điều trị khỏi.