icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Chủ động ứng phó với bão số 8

  • 23:53 | Thứ Tư, 13/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 12-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai (PCTT) đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ ngành, địa phương để chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 8 (tên quốc tế Kompasu). Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
 
Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT, bão số 8 di chuyển nhanh, đạt cường độ mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14 trong ngày 12 đến 13-10 khi di chuyển trên khu vực Bắc biển Đông đến gần đảo Hải Nam (Trung Quốc). Bão đi vào Vịnh Bắc Bộ với sức gió cấp 8, giật cấp 10 vào rạng sáng 14-10. Dự kiến đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa-Quảng Bình trong sáng đến trưa 14-10. Từ chiều 13 đến 14-10, các tỉnh Thanh Hóa-Quảng Bình có mưa 150- 250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Từ ngày 15-10, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn có thể gây ngập lụt, đỉnh lũ ở thượng lưu lên mức báo động 1, báo động 2.
 
 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm đã báo cáo nhanh về công tác chủ động phòng, chống bão số 8 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đến thời điển hiện tại, Quảng Bình đã kêu gọi toàn bộ tàu thuyền về nơi tránh trú hoặc di chuyển thoát vùng nguy hiểm và sắp xếp neo đậu tàu thuyền. Tỉnh cấm biển không cho tàu thuyền ra khơi bắt đầu từ 16 giờ ngày 13-10. Toàn tỉnh có 21 điểm nguy cơ sạt lở cao với tổng số 499 hộ/1.912 khẩu. Các địa phương đã chủ động vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm dự trữ tại các thôn, bản vùng thường xuyên bị chia cắt; sẵn sàng phương án sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhà không an toàn ở khu vực ven biển, cửa sông, thấp trũng, các khu vực có nguy cơ sạt lở. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương vận hành, xả nước đón lũ trong các hồ chứa, giảm áp lực cho vùng hạ du…
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đề nghị các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với bão số 8, hạn chế thấp nhất thiệt tại do thiên tai gây ra; nắm chắc tình hình về công tác ứng phó bão, nhất là tàu thuyền và người dân chưa về khu vực an toàn; chủ động khảo sát các phương án sơ tán người dân, tránh tình trạng dồn vào các khu cách ly để bảo đảm cho bà con được an toàn.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phải có biện pháp bảo đảm an toàn ở các khu cách ly tập trung, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa PCTT hiệu quả; chú trọng bảo đảm an toàn hồ đập và đê điều, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong PCTT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác PCTT…
Lan Chi
 

tin liên quan

Khẩn trương triển khai công tác phòng chống bão số 8

(QBĐT) - Sáng 12-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN kiêm phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến với các sở ngành, địa phương để triển khai công tác phòng chống bão số 8. 

Khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật và công tác phòng chống dịch Covid-19

(QBĐT) - Thực hiện chương trình công tác quý IV, ngày 12-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã có buổi khảo sát tình hình chính sách pháp luật, triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở Y tế.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bão số 8

(QBĐT) - Chiều 12-10, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 8 tại địa bàn huyện Bố Trạch và TX. Ba Đồn. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNN, Sở Y tế và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.