icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lịch thi đấu giao hữu của tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại Hàn Quốc

  • 14:04 | Thứ Năm, 31/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Để chuẩn bị cho SEA Games 31, tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ có chuyến tập huấn tới Hàn Quốc từ ngày 6 - 21/4. Trong đó, đội tuyển sẽ thi đấu giao hữu 6 trận, bao gồm 2 trận đấu chất lượng gặp tuyển bóng đá nữ quốc gia “xứ sở kim chi”.
Đội trưởng Huỳnh Như và các đồng đội sẽ có đợt tập huấn rất chất lượng tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh: TTXVN.
Đội trưởng Huỳnh Như và các đồng đội sẽ có đợt tập huấn rất chất lượng tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh: TTXVN.
Thông tin về kế hoạch tập huấn của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết: Đội tuyển nữ quốc gia sẽ đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 6/4. Sau đó, toàn đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn.
 
Theo lời mời từ phía Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu 2 trận với đội tuyển nữ Hàn Quốc vào hai ngày 9/4 và 11/4.
 
Dự kiến, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục có thêm 4 trận giao hữu với các CLB nữ Hàn Quốc vào các ngày 13/4, 15/4, 17/4 và 19/4.
 
Như vậy, lịch giao hữu của tuyển nữ quốc gia Việt Nam khá dày, tần suất hai ngày một trận.
 
Ngày 21/4, toàn đội quay trở về Việt Nam, xuống thẳng Cẩm Phả (Quảng Ninh) để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, trước khi tham dự SEA Games.
 
Kế hoạch tập huấn với các đối thủ mạnh được xây dựng với mục tiêu bảo vệ thành công huy chương vàng tại SEA Games 31 thi đấu trên sân nhà.
 
Theo kế hoạch dự kiến, ngày 6/4 ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam, nữ tại SEA Games 31.
 
Căn cứ thành tích 2 kỳ SEA Games gần nhất, tuyển nữ Việt Nam và nữ Thái Lan cũng được xếp hạng hạt giống. Đội chủ nhà Việt Nam mang mã số A1 thi đấu trận khai mạc, Thái Lan mã số B1. Các đội bóng còn lại sẽ bốc thăm vào 2 bảng.
 
Cụ thể, nhóm 1: Việt Nam - Thái Lan; nhóm 2: Philippines - Myanmar; nhóm 3: Indonesia - Campuchia - Singapore - Lào.
 
Theo kế hoạch dự kiến, bóng đá nữ thi đấu vòng bảng trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) bảng A và sân PVF (Hưng Yên) bảng B. Các trận bán kết, tranh hạng ba và chung kết đều sẽ diễn ra trên sân Cẩm Phả.
 
Các trận bóng đá nam, nữ dự kiến sẽ thi đấu theo khung giờ 16 giờ (trận 1) và 19 giờ (trận 2), sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài truyền hình Việt Nam.

Theo L. Sơn/Báo Tin tức

tin liên quan

Tuyển Việt Nam khép lại hành trình đẹp tại vòng loại thứ ba World Cup

Đội tuyển Việt Nam giành 4 điểm nhờ chiến thắng Trung Quốc, hòa Nhật Bản sau 10 trận đấu tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Việt Nam vô địch giải karate Đông Nam Á 2022 tại Campuchia

Đội tuyển karate Việt Nam đạt được 5 Huy chương vàng, 5 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng, xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải vô địch karate Đông Nam Á lần thứ 9.

Vòng loại World Cup 2022: 3.000 CĐV Việt xem trận Nhật Bản-Việt Nam

Toàn bộ 60.000 vé xem trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Việt Nam diễn ra trên sân vận động Saitama đã được bán hết, trận đấu này sẽ có 3.000 cổ động viên Việt Nam có mặt cổ vũ đội nhà.