Tuyên Hóa: Thêm 1 gia đình 5 người bị nhiễm Covid-19

  • 10:12 | Chủ Nhật, 12/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 12-12, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tuyên Hóa cho biết, ngày 11-12, ở tiểu khu 2 (TT. Đồng Lê) ghi nhận 1 gia đình 5 người dương tính với SARS-CoV-2.
Khu vực nhà của gia đình F0 nói trên đã được phong tỏa tạm thời.
Khu vực nhà của gia đình F0 nói trên đã được phong tỏa tạm thời.
5 trường hợp nói trên, gồm: Ông P.T.Th. (SN 1957), bà Đ.T.H. (SN 1969, vợ ông Th.); P.A.T. (SN 1990, con trai); và 2 người cháu là P.A.M. (SN 2020) và P.T.L. (SN 2018).
 
Theo thông tin dịch tễ, ngày 6-12, ông P.T.Th. bắt đầu có triệu chứng ho, nghẹt mũi. Ngày 10-12, mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng của ông Th. cho kết quả không xác định. Đến ngày 11-12, kết quả RT-PCR cho dương tính với SARS-CoV-2. Cùng ngày, những người còn lại trong gia đình đều bị phát hiện nhiễm Covid-19.
 
Trong đó, từ ngày 7-12, bà Đ.T.H. (giáo viên 1 trường tiểu học trên địa bàn TT. Đồng Lê) có triệu chứng ho, sổ mũi. Còn P.A.T. (làm việc trong ngành nội chính tại TX. Ba Đồn) có triệu chứng ho, ngạt mũi từ ngày 8-12.
 
Hiện lực lượng y tế huyện Tuyên Hóa đang xác định nguồn lây và truy vết những người có tiếp xúc, liên quan. 
 
Như vậy, trong ngày 11-12, huyện Tuyên Hóa ghi nhận 12 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 4 ca trở về từ vùng dịch và 3 ca ở tiểu khu Đồng Văn (TT. Đồng Lê) là F1, đã được cách ly từ trước. 
  
Dương Công Hợp
 

tin liên quan

Ghi nhận thêm 31 F0, trong đó có 8 ca chưa rõ nguồn lây

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 11-12 đến 6 giờ ngày 12-12), Quảng Bình ghi nhận thêm 31 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 27 ca cộng đồng, 8 ca chưa rõ nguồn lây, 26 ca xuất viện, theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Toàn thế giới đã ghi nhận 269,5 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 11-12 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 269.584.311 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.315.212 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 242.531.619 người.

Anh công bố nghiên cứu về hiệu quả của vaccine đối với Omicron

Một nghiên cứu của Anh chỉ ra rằng mũi vaccine tăng cường phòng COVID-19 có thể hiệu quả đến 75% trong việc ngăn ngừa các ca mắc biến thể Omicron có triệu chứng.