Cứu sống bàn tay bị hoại tử do rắn cắn

  • 14:51 | Thứ Hai, 06/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Với kỹ thuật phẫu thuật chuyển vạt ghép da, các bác sỹ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đã giữ lại được bàn tay cho nam bệnh nhân Đ. V. T, 44 tuổi ở Trường Thủy (Lệ Thủy) bị hoại tử do rắn hổ mang cắn.
 Bàn tay của bệnh nhân sau phẫu thuật.
Bàn tay của bệnh nhân sau khi phẫu thuật.
Trước đó, bệnh nhân đi làm rẫy và bị rắn hổ mang cắn vào bàn tay. Bệnh nhân được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Sau khi được cấp cứu giữ lại mạng sống, bàn tay phải của bệnh nhân bị hoại tử, có nguy cơ phải cắt bỏ. Với quyết tâm cố gắng giữ được bàn tay cho bệnh nhân, các bác sỹ Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình đã tiến hành phẫu thuật chuyển vạt ghép da che phủ bàn tay cho bệnh nhân. Sau một thời gian điều trị tích cực, bàn tay đã phục hồi được chức năng.
 
Bác sỹ CKI. Nguyễn Duy Tùng, trưởng kíp phẫu thuật cho biết, kỹ thuật chuyển vạt là kỹ thuật rất khó, lần đầu tiên được triển khai ở bệnh viện. Trước đây, những trường hợp tương tự đều phải chuyển lên tuyến trên hoặc cắt bỏ bàn tay, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt sau này. 
 
Bắc Lê

tin liên quan

Sự khác biệt giữa vaccine cho trẻ em và vaccine cho người lớn

Trước sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron và sự gia tăng các trường hợp trẻ em mắc COVID-19, Chính phủ Bỉ đang tập trung thúc đẩy việc tiêm cho trẻ em lứa tuổi từ 5-11.
 

Sự khác biệt giữa vaccine cho trẻ em và vaccine cho người lớn

Theo nhà miễn dịch học Sophie Lucas, Chủ tịch Viện Duve tại Đại học công giáo Louvain, vaccine Pfizer dành cho trẻ em được bào chế để chứa một lượng tương đương với 1/3 liều lượng dành cho người lớn.

Thêm 27 F0 cộng đồng, trong đó 21 ca liên quan ổ dịch tại công ty Dalu Surimi

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 05-12 đến 6 giờ ngày 06-12), Quảng Bình ghi nhận thêm 27 ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng, theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.