icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
UBND tỉnh:

Tiếp xã giao Tham tán Kinh tế Thương mại phụ trách y tế-Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Hà Nội

  • 16:31 | Thứ Sáu, 03/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 3-12, UBND tỉnh tổ chức tiếp xã giao đồng chí Rô-béc-tô Ba-nôt Gát-xi-a, Tham tán Kinh tế Thương mại phụ trách y tế-Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Hà Nội, do đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, Văn phòng UBND tỉnh…
 
 Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp xã giao đồng chí Rô-béc-tô Ba-nôt Gát-xi-a, Tham tán Kinh tế Thương mại phụ trách y tế-Đại sứ quán Cộng hòa Cu-ba.
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp xã giao đồng chí Rô-béc-tô Ba-nôt Gát-xi-a, Tham tán Kinh tế Thương mại phụ trách y tế-Đại sứ quán Cộng hòa Cuba.
Phát biểu tại buổi tiếp xã giao, đồng chí Rô-béc-tô Ba-nôt Gát-xi-a, Tham tán Kinh tế Thương mại phụ trách y tế-Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Hà Nội cho biết, đồng chí rất vui vì mối quan hệ hữu nghị gắn bó tốt đẹp thời gian qua giữa Cuba và Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng. Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới là một trong những biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.
 
Trong chuyến công tác lần này đến Quảng Bình, đồng chí đã đến dự và chúc mừng đồng chí tân giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới. Đồng chí cho biết, trong thời gian ở Quảng Bình sẽ đến làm việc cụ thể tại các khoa, phòng của bệnh viện, đánh giá hiệu quả hợp tác, làm việc của các chuyên gia Cu-ba tại đây.
 Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà cho đồng chí Rô-béc-tô Ba-nôt Gát-xi-a.
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà đồng chí Rô-béc-tô Ba-nôt Gát-xi-a.
Với mong muốn thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên lĩnh vực y tế tại Quảng Bình, đồng chí Rô-béc-tô Ba-nôt Gát-xi-a đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, phát triển giữa hai bên.
 
Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, tỉnh rất vui mừng được chào đón đồng chí Rô-béc-tô Ba-nôt Gát-xi-a tại Quảng Bình, cảm ơn đồng chí đã dành thời gian đến thăm và làm việc tại đây. 
 
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm cho biết, thời gian qua, đã có 7 chuyên gia y tế Cuba với các chuyên khoa khác nhau đến làm việc tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu-ba Đồng Hới, trong đó có 4 chuyên gia đã hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc hợp đồng, hiện tại còn 3 chuyên gia đang làm việc tại bệnh viện. Đây là những chuyên gia có trình độ cao, ngoài việc khám chữa bệnh cho người dân, các chuyên gia còn có các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, góp phần giúp bệnh viện ngày càng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
 Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà cho đồng chí trong đoàn công tác của Cu-ba đến thăm Quảng Bình.
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà các chuyên gia đang làm việc tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới.
Với hiệu quả của các chuyên gia y tế Cuba làm việc tại Quảng Bình, trên cơ sở đề xuất của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương để bệnh viện gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với các chuyên gia y tế Cu-ba sẽ hết hạn hợp đồng trong năm 2021, đồng thời mời thêm 3 chuyên gia y tế Cuba ở một số lĩnh vực mũi nhọn đến làm việc.
 
Nhân dịp chuyến công tác của đồng chí Tham tán Kinh tế Thương mại phụ trách y tế tại Quảng Bình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn cá nhân đồng chí Tham tán Kinh tế Thương mại cũng như Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội phối hợp, hỗ trợ các thủ tục cho 3 chuyên gia y tế Cuba tiếp tục làm việc tại bệnh viện và mời thêm 3 chuyên gia (lĩnh vực hồi sức tích cực-chống độc, phẫu thuật lồng ngực tim mạch, điều trị vô sinh…) sang làm việc tại đây.
 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn công tác.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn công tác.
Bên cạnh đó, đồng chí cũng mong muốn phía Cuba tạo điều kiện cho một số bác sĩ trẻ của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới có chuyên môn giỏi và ngoại ngữ tốt sang đào tạo chương trình sau đại học tại Cuba; giới thiệu một số bệnh viện của Cuba để Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới có thể giao lưu, hợp tác, trao đổi chuyên môn cũng như cử bác sĩ sang học tập, chuyển giao kỹ thuật; hỗ trợ tạo điều kiện để bệnh viện có thể nhập khẩu một số thuốc, dược phẩm, vắc-xin, sinh phẩm tốt của Cuba về sử dụng… 
 
Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tặng quà đồng chí Rô-béc-tô Ba-nôt Gát-xi-a và các đồng chí trong đoàn công tác.
 
L.M

tin liên quan

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Xem xét, kết luận các báo cáo tài chính Đảng, kết quả giám sát các tổ chức đảng và đảng viên

(QBĐT) - Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức kỳ họp thứ XII do đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì. 

Nâng cao nhận thức, thống nhất hành động về chuyển đổi số

Chiều 30-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp thứ nhất của Ủy ban theo hình thức trực tuyến, kết nối với với điểm cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương.
 

Thêm 29 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 23 cộng đồng

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 29-11 đến 6 giờ ngày 30-11), Quảng Bình ghi nhận thêm 29 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 23 ca tại cộng đồng.