Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Mỹ lần dầu tiên đóng cửa không phận gần biên giới với Canada

  • 14:13 | Thứ Hai, 13/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Bộ Chỉ huy Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) nêu rõ việc đóng cửa không phận khu vực hồ Michigan là nhằm bảo đảm an toàn giao thông hàng không ở khu vực hoạt động của NORAD.
Hồ Michigan. (Nguồn: Illinois News Bureau)
Hồ Michigan. (Nguồn: Illinois News Bureau)
Ngày 12/2, Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã đóng cửa không phận khu vực hồ Michigan gần biên giới với Canada trong một khoảng thời gian ngắn.
 
Đây là lần đầu tiên nhà chức trách Mỹ đóng cửa không phận tại đây. 
 
Trên mạng xã hội Twitter, Bộ Chỉ huy Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) nêu rõ việc đóng cửa không phận khu vực hồ Michigan là nhằm bảo đảm an toàn giao thông hàng không ở khu vực hoạt động của NORAD.
 
Lệnh hạn chế bay tạm thời tại khu vực này đã được dỡ bỏ sau đó. 
 
Một ngày trước đó, nhà chức trách Mỹ cũng đã đóng cửa không phận bang Montana và quân đội Mỹ đã triển khai các máy bay chiến đấu đến khu vực này để điều tra một vật thể lạ ở đó.
 
Tuy nhiên, sau đó NORAD cho biết các phi công đã không phát hiện vấn đề gì bất thường. 
 
Cùng ngày 12/2, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ một quan chức và Quốc hội Mỹ cho hay quân đội nước này đã bắn hạ một vật thể bay không xác định trên hồ Huron vào chiều 12/2 (giờ địa phương) ở gần biên giới Canada.
 
Vụ việc này đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp một vật thể không xác định bị bắn hạ trên không phận Bắc Mỹ, tiếp sau các động thái tương tự ở khu vực Yukon, miền Bắc Canada, vào ngày 11/2 và trong không phận Alaska hôm 10/2.
 
Hiện Mỹ và Canada đang tiến hành tìm kiếm mảnh vỡ của các vật thể đã bị bắn hạ này.
 
Phát biểu trên kênh truyền hình ABC của Mỹ, lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mỹ Charles Schumer cho biết giới chức Mỹ cho rằng các vật thể bay bị bắn hạ ở Alaska và Yukon là khinh khí cầu. 
 
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh máy bay chiến đấu của Mỹ ngày 4/2 vừa qua đã bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua không phận Mỹ ở khu vực ngoài khơi Carolina, trên Đại Tây Dương.
 
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là khí cầu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng./.
 
Theo TTXVN/Vietnam+

tin liên quan

Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Số nạn nhân thiệt mạng lên hơn 33.000 người

Theo các hãng tin nước ngoài, tính đến 21h30 ngày 12/2 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 33.000 người.
 

Thủ tướng Trung Quốc, Campuchia nhất trí tăng cường đối thoại

Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh Trung Quốc đánh giá cao vai trò tích cực của Campuchia trong việc thúc đẩy mối quan hệ Trung Quốc-ASEAN trong thời gian Campuchia đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN.
 

Báo động không kích khắp Ukraine khi Tổng thống Zelensky đi thăm các nước châu Âu

Các quan chức và phương tiện truyền thông Ukraine đã đưa tin về một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử và tên lửa nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này sáng 10/2. Cùng thời điểm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có mặt ở Bỉ dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU).