Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Công đảng Australia có thể giành đủ số ghế để tự thành lập chính phủ

  • 07:04 | Thứ Ba, 31/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Công đảng Australia (ALP) đã giành được đủ số ghế trong Hạ viện để có thể thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử quốc hội liên bang hôm 21/5 vừa qua.
Tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese (giữa) chụp ảnh cùng các Bộ trưởng Nội các sau lễ tuyên thệ nhậm chức ở Canberra, ngày 23/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese (giữa) chụp ảnh cùng các Bộ trưởng Nội các sau lễ tuyên thệ nhậm chức ở Canberra, ngày 23/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo các chuyên gia phân tích bầu cử của đài ABC, kết quả kiểm phiếu mới nhất vào tối 30/5 cho thấy Công đảng Australia (ALP) đã giành được đủ số ghế trong Hạ viện để có thể thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử quốc hội liên bang hôm 21/5 vừa qua.
 
Ủy ban bầu cử Australia cũng đã đưa ra dự báo tương tự.
 
Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn nguồn đài ABC cho biết dù quá trình kiểm phiếu vẫn chưa kết thúc tại hai khu vực bầu cử cuối cùng ở Australia, nghị sỹ Josh Burns của Công đảng sẽ giữ được ghế ở khu vực bầu cử Macnamara, giúp đảng của ông có được 76 ghế trong tổng số 151 ghế của Hạ viện, đủ điều kiện tự thành lập chính phủ.
 
Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhiều khả năng sẽ cần sự ủng hộ của 10 nghị sỹ độc lập, trong đó có nhiều người ủng hộ các chủ trương về bảo vệ môi trường, để có thể thông qua các mục tiêu cắt giảm khí thải đầy tham vọng.
 
Hiện chưa rõ kết quả bầu cử Thượng viện, song Công đảng cũng nhiều khả năng sẽ cần tới sự ủng hộ của những nghị sỹ thiên về chính sách xanh để thông qua các dự luật.
 
Dự kiến các hạ nghị sỹ và thượng nghị sỹ của Công đảng sẽ có cuộc họp kín vào tối 31/5 để hoàn thiện nội các mới của Australia.
 
Tuần trước, lãnh đạo Công đảng Anthony Albanese đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 31 của Australia, cùng với Bộ trưởng 4 bộ là Bộ Ngoại giao, Bộ Ngân khố, Bộ Tài chính và Bộ Việc làm.
 
Các bộ trưởng còn lại trong nội các của ông Albanese sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 21/6 tới./.
 
Theo Nguyễn Minh (TTXVN/Vietnam+)

tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu phản ứng cứng rắn với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol họp trực tuyến với Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup, Chủ tịch JCS Won In-choul và sỹ quan quân đội cấp cao để kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu của quân đội.
 

Israel khởi động cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay

Israel và Cộng hòa Cyprus khởi động cuộc tập trận chung được cho là "lớn nhất từ trước đến nay" với sự tham gia của các lực lượng không quân, hải quân và lục quân của hai bên.
 

45 năm hợp tác toàn diện và hiệu quả

Ngày 20/9/1977, Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc, tổ chức có vai trò trung tâm trong xây dựng luật pháp quốc tế, gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột và ứng phó thách thức toàn cầu. Trong chặng đường 45 năm hợp tác với Liên hợp quốc, Việt Nam từ một nước cần sự hỗ trợ để tái thiết, đến nay trở thành đối tác ngày càng tích cực, chủ động, đóng góp thực chất vào các hoạt động của Liên hợp quốc.