Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ngoại trưởng Trung Quốc gặp các đại sứ ASEAN tại Bắc Kinh

  • 07:05 | Thứ Hai, 15/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 14-11 đã gặp đại sứ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Bắc Kinh.
 
Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 14-11 đã gặp đại sứ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Bắc Kinh.
 
Trong cuộc gặp, ông Vương Nghị nói rằng từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã duy trì quan hệ liên lạc mật thiết và hỗ trợ lẫn nhau với các nhà lãnh đạo ASEAN để củng cố hợp tác hữu nghị song phương.
 
Trung Quốc và ASEAN sắp cùng tổ chức hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 30 thiết lập quan hệ đối thoại.
 
Ông Vương Nghị đánh giá hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ là sự kiện cột mốc đối với định hướng phát triển cho quan hệ Trung Quốc-ASEAN trong 30 năm tới.
 
Ngoại trưởng Vương Nghị lưu ý năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 20 năm ký Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và bày tỏ hy vọng Trung Quốc cùng ASEAN sẽ tận dụng cơ hội này để thúc đẩy tham vấn về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trên cơ sở thực thi đầy đủ và hiệu quả DOC, cùng giữ gìn hòa bình, ổn định tại Biển Đông và tìm kiếm hợp tác cùng thắng./.
 
 Theo TTXVN/Vietnam+
 

tin liên quan

Hội nghị COP26 bế mạc với thỏa thuận khí hậu toàn cầu mới

Thỏa thuận đã đặt trọng tâm "chưa từng có" vào tổn thất và thiệt hại theo nguyên tắc các nước giàu, vốn chịu trách nhiệm chính về sự nóng lên toàn cầu, nên bồi thường cho những nước nghèo bị tác động.
 

New Zealand chủ trì khai mạc Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 28

Các nhà lãnh đạo thảo luận một loạt lĩnh vực nhằm tìm ra biện pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu COVID-19 bao gồm ứng phó dịch COVID-19, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, cải thiện khả năng tiếp cận vaccine.
 

UNESCO - Từ quá khứ, hiện tại tới tương lai

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) được thành lập vào tháng 11-1945 và chính thức đi vào hoạt động năm 1946. Hiện UNESCO có 193 thành viên và 11 thành viên liên kết.