Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

  • 13:56 | Thứ Tư, 04/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 4/1, Ban Chỉ đạo phòng chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023. Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Tham dự hội nghị còn có đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị và các ban chỉ đạo 138 cấp huyện, thị xã, thành phố. 
Quang cảnh tại hội nghị.
Quang cảnh tại hội nghị.
Năm 2022, công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ trên địa bàn tỉnh ta đã được triển khai thực hiện có hiệu quả theo chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa và kịp thời ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm, không để hình thành những điểm nóng về an ninh trật tự.
 
Nổi bật, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, "Ngày hội TDBVANTQ"...; phối hợp với các ban, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, dịch bệnh Covid-19; triển khai thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ được Bộ Công an giao trong năm 2022. 
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đặc biệt, lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Công tác dân vận đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, hướng dẫn xây dựng phong trào TDBVANTQ được thực hiện thường xuyên...
 
Chính nhờ công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ có hiệu quả, trong năm 2022, quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh đã cung cấp 885 tin báo (trong đó có 534 tin có giá trị), góp phần giúp cho lực lượng công an điều tra, khám phá nhiều vụ án, đồng thời vận động 24 đối tượng truy nã ra đầu thú, 53 người đi cai nghiện, 7 đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, gọi hỏi, răn đe 3.789 lượt đối tượng. 
Các đại biểu tham dự tại hội nghị.
Các đại biểu tham dự tại hội nghị.
Ngoài ra, trong năm Ban Chỉ đạo 138 tỉnh còn giáo dục, giúp đỡ 50 đối tượng tại cộng đồng, vận động nhân dân giao nộp 292 súng các loại (trong đó có 22 súng quân dụng), 63,3 kg thuốc nổ, 106 kíp nổ, 49 quả bom, mìn tự chế, lựu đạn, đầu đạn các loại, 194 ống pháo hoa nổ...
 
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh ta vẫn tiếp tục triển khai nhân rộng nhiều mô hình, điển hình về phong trào TDBVANTQ như: "Họ giáo tự quản" tại huyện Tuyên Hóa, "Tuyến đường văn minh đô thị" ở thành phố Đồng Hới, "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ" ở Quảng Trạch, "Chung tay phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật" tại Bố Trạch. 
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đặc biệt, mô hình "Zalo kết nối bình yên" của thành phố Đồng Hới được Bộ Công an thông báo nhân rộng trên toàn quốc. Năm 2022, toàn tỉnh đã thanh loại 17 mô hình hoạt động không hiệu quả. Hiện nay, cả tỉnh có 89 mô hình về phong trào TDBVANTQ đang hoạt động... 
 
Tham dự hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều tham luận, đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ An Phong đã biểu dương những kết quả đạt được của phong trào TDBVANTQ trên địa bàn tỉnh ta thời gian qua. 
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2022..
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2022.
Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh khẳng định, những thành tích khởi sắc trên tất cả các mặt, lĩnh vực ở tỉnh đạt được trong năm 2022 có sự đóng góp rất lớn từ công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ.
 
Triển khai nhiệm vụ năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh cần tiếp tục chủ động tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả những văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cấp chính quyền ở tỉnh về công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ. 
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao kỷ niệm chương và giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ.
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, trong đó lưu ý đến các tuyến địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.
 
Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào TDBVANTQ. Chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách, nòng cốt để triển khai thực hiện phong trào TDBVANTQ ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Đẩy mạnh đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm liên quan đến an ninh mạng, ma túy... 
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao kỷ niệm chương và giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ.
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ.
Dịp này, có 3 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi đua; nhiều tập thể, cá nhân đã được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, kỷ niệm chương, giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ.
 
Văn Minh   
 

tin liên quan

Bắt giữ đối tượng trốn thi hành án

(QBĐT) - Khoảng 10h 30′ ngày 27/12/2022, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an TP. Đồng Hới bố trí lực lượng, áp sát mục tiêu, nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Đặng Thị Thuý Ngân tại nhà riêng.

Quảng Ninh: Thưởng nóng Công an huyện phá nhanh chuyên án ma túy, thu giữ 499 viên ma túy

(QBĐT) - Chiều 29/12, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh đã trao giấy khen và thưởng nóng 5 triệu đồng cho Công an huyện vì có thành tích phá thành công chuyên án ma túy, bắt 1 đối tượng, thu giữ 499 viên ma túy hồng phiến và 2 gói heroin.
 

Bộ CHQS tỉnh: Hoàn thành chương trình tập huấn cán bộ năm 2023

(QBĐT) - Trong các ngày từ 25 đến 28/12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ năm 2023.