Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Công an huyện Quảng Ninh:

Vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

  • 06:24 | Thứ Ba, 27/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhờ tích cực triển khai công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân, Công an huyện Quảng Ninh đã tiếp nhận nhiều loại vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo do người dân tự nguyện mang đến giao nộp.
Công an huyện Quảng Ninh đã tiếp nhận nhiều loại vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo do người dân tự nguyện mang đến giao nộp
Công an huyện Quảng Ninh tiếp nhận nhiều loại vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo do người dân tự nguyện mang đến giao nộp.
Cụ thể, ngày 26/12/2022, lực lượng Công an xã Trường Sơn (Quảng Ninh) đã tiếp nhận 3 súng các loại do người dân tự nguyện đến giao nộp, gồm: 1 súng săn loại Ai rporce, 1 súng săn tự chế. Điển hình, anh Trần Văn Thương, trú tại thôn Hồng Sơn, xã Trường Sơn tự nguyện giao nộp 1 súng AK47 đã qua sử dụng. 
 
Trước đó, lực lượng Công an xã Hiền Ninh tiếp nhận được nhiều loại hung khí nguy hiểm, pháo nổ và VLN do người dân tự nguyện giao nộp, gồm: 3 hộp pháo hoa nổ loại 36 viên, 21 viên pháo bi, 1 súng hơi tự chế, 6 đao, kiếm các loại và 0,1kg thuốc nổ.
 
Lực lượng Công an xã Hàm Ninh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiến hành vận động, tuyên truyền người dân tự nguyện giao nộp 6 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả, 2 súng tự chế. 
 
Lực lượng Công an xã Gia Ninh đã tiếp nhận 100 viên pháo bi nổ, 2 hộp pháo hoa loại 36 ống, 3 kiếm tự chế, 2 súng cồn tự chế và 2 pháo đại ống to… do người dân tự nguyện giao nộp…
 
Để tiếp tục hạn chế tình trạng đốt pháo nổ trái phép trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Quảng Ninh đã và đang tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đấu tranh, phòng ngừa, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động, thu hồi các loại VK, VLN, CCHT và pháo.
                                                                 Trần Tuấn

tin liên quan

Ghi nhận về đợt cao điểm "90 ngày, đêm"

(QBĐT) - Qua thời gian thực hiện đợt cao điểm "90 ngày, đêm" triển khai giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06, lực lượng Công an toàn tỉnh cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

TP. Đồng Hới: Chốt quân số, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ

(QBĐT) - Ngày 26/12, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo thành phố và các đơn vị nhận quân.

Tập huấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy cho lực lượng công an

(QBĐT) - Ngày 26/12, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an tỉnh tổ chức tập huấn về công tác lập hồ sơ tổ chức cai nghiện ma túy theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ; công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, cai nghiện ma túy năm 2022 cho lực lượng công an trên địa bàn tỉnh.