Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022)

Lực lượng vũ trang Quảng Bình lập công quyết thắng

  • 06:03 | Thứ Năm, 22/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” và 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức phát động trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “50 ngày thi đua lập công quyết thắng”. Đợt thi đua đã tiếp thêm ý chí, nghị lực, niềm tin để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
Ngay sau lễ phát động được tổ chức đồng loạt từ cơ quan Bộ Chỉ huy đến các địa phương, đơn vị trực thuộc, trên cơ sở bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được ký kết, giao ước thi đua, từng cá nhân, tập thể đã cụ thể hóa thành mục tiêu hành động sát với chức năng nhiệm vụ của mình.
 
Ở cơ quan Bộ Chỉ huy, với khẩu hiệu hành động “Một người làm việc bằng hai”, theo chức năng nhiệm vụ, từ thủ trưởng đến nhân viên, từ cán bộ đến chiến sĩ, ai nấy đều tự giác, tích cực thực hiện phần việc của mình. Không kể đêm thâu, ngày nghỉ, ai ai cũng quyết tâm hoàn chỉnh từng phần việc được phân công, như: Chuẩn bị tốt các hội nghị tổng kết năm; xây dựng kế hoạch công tác cho năm mới; tận tình phục vụ, hướng dẫn, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ tham quan phòng truyền thống...
 
Những người lính làm công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cũng thi đua theo cách riêng của mình, như: Đẩy mạnh tăng gia sản xuất quanh bếp, quanh vườn, quanh doanh trại; chăm chút, kiểm tra từng bữa ăn; tích cực thực hiện tốt công tác bảo đảm cho các nhiệm vụ; cẩn thận, tỉ mỉ trong hoạt động bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị. Tất cả đều biểu thị tinh thần quyết tâm, niềm vinh dự, tự hào về ngày hội truyền thống vẻ vang của quân đội.
 
Đại tá Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh hào hứng chia sẻ: “Trên cơ sở nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và ý nghĩa của đợt thi đua, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi đã cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc thù nhiệm vụ; đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về chất trong phong trào thi đua, quyết tâm biến các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên”.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn BB42 thực hành đánh địch đổ bộ đường không. Ảnh: Hoàng Cuối
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn BB42 thực hành đánh địch đổ bộ đường không. Ảnh: Hoàng Cuối
Cơ quan thi đua cùng cơ quan; đơn vị thi đua với đơn vị. Ở khối các huyện, thị xã, thành phố, đi đến đâu, chúng tôi cũng bắt gặp hình ảnh anh em, người thì thực hiện công tác chuẩn các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, người thì phối hợp thực hiện các bước công tác thâm nhập, chốt quân số trong hoạt động tuyển quân; tham mưu chuẩn bị các văn bản phục vụ hội nghị triển khai nhiệm vụ năm mới.
 
Cách xa trung tâm thành phố hơn 20 cây số về phía Tây, hoạt động thi đua lập công của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 996 cũng thể hiện rõ trong từng ngày, từng tuần. Với tinh thần “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, ai nấy đều hăng say luyện rèn để thực hiện tốt nhất nội dung diễn tập vòng tổng hợp có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ. Ngay sau khi vừa kết thúc luyện tập, cán bộ, chiến sĩ lại tức tốc vượt hơn 100 cây số đường rừng thực hiện chương trình hành quân dã ngoại, vận động quần chúng tại xã Trọng Hóa (Minh Hóa).
 
Kiên trì trong các hoạt động tuyên truyền, vận động bà con thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cẩn trọng gửi gắm tình cảm thông qua các hoạt động khám, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho bà con; tận tâm, tận lực, không quản ngại khó khăn, vất vả để xây dựng tuyến đường dân sinh cho bà con dân bản đi lại... là những hình ảnh đẹp mà chúng tôi ghi nhận được...
 
Chiến sĩ trẻ Trần Khánh Dư, Đại đội BB1, Tiểu đoàn BB42 mộc mạc chia sẻ: “Lên với bà con, thấy cuộc sống bà con dân bản còn quá nhiều vất vả, thiếu thốn, thương bà con bao nhiêu, chúng tôi càng cố gắng bấy nhiêu, bà con vui hơn, ấm no hơn, chúng tôi mới yên tâm trở về...”.
 
Theo báo cáo của cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh, chỉ sau hơn 1 tháng phát động, đã có nhiều phần việc thiết thực, nhiều công trình ý nghĩa được các cơ quan, đơn vị triển khai. Nổi bật có con đường liên thôn, bản đang được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng tại xã Trọng Hóa.  
 
Và điều đặc biệt hơn mà chúng tôi nhận thấy, càng gần đến ngày kết thúc đợt thi đua cao điểm thì tinh thần thi đua càng thêm sôi nổi, khí thế. Có nhiều tập thể, cá nhân được Bộ CHQS tỉnh biểu dương, khen thưởng dịp này. Đó là niềm tin, là động lực tinh thần để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà tiếp tục phấn đấu, lập công.
 
Đó cũng chính là sự kế tục, phát huy cao độ bản chất truyền thống “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” mà bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà nói riêng, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung đã dày công vun đắp, dựng xây suốt 78 năm qua.
 
Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tinh thần, khí thế thi đua lập công cũng vì thế mà ngày càng sôi nổi, lan tỏa rộng khắp, tạo đà, tạo thế cho lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
 Lan Anh

tin liên quan

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới thăm các đơn vị và gia đình chính sách

(QBĐT) - Chiều 21/12, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, động viên một số đơn vị, gia đình chính sách trên địa bàn.

Dâng hương Khu di tích An Sinh và Nhà lưu niệm Đại tướng

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 21/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử đoàn đại biểu đến dâng hương tại Khu di tích An Sinh-nơi thành lập LLVT tỉnh và Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 

Bố Trạch: Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

(QBĐT) - Sáng 20/12, UBND huyện Bố Trạch long trọng tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn.