Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Công an huyện Lệ Thủy

  • 10:31 | Thứ Năm, 15/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 14/12, đoàn công tác của Công an tỉnh do đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an huyện Lệ Thủy.
Đoàn công tác của Công an tỉnh làm việc với Công an huyện Lệ Thủy.
Đoàn công tác của Công an tỉnh làm việc với Công an huyện Lệ Thủy.
Tham dự có đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy và đại diện chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh.
 
Theo đó, trong năm 2022, Công an huyện Lệ Thủy đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, tập trung phối hợp giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nảy sinh về ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Triển khai quyết liệt, có hiệu quả 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt cao (đạt 98%), án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, vượt chỉ tiêu đề ra. 
 
Điển hình là truy bắt 1 đối tượng dùng rựa chém chết bố ruột rồi bỏ vào rừng sâu; phá chuyên án đánh bạc, bắt giữ 31 đối tượng, trong đó có 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với lượng tiền giao dịch trong mùa World Cup 2022 hơn 4,5 tỷ đồng; phá chuyên án, bắt 1 đối tượng tàng trữ trái phép 11 kg thuốc nổ ..v.v… Chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 191 kg pháo hoa nổ; triệt xóa tụ điểm hoạt động mại dâm, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 3 đối tượng mua bán, thu giữ 168 viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra, phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, bắt đối tượng tàng trữ 11.858 viên ma túy tổng hợp và bắt giữ 2 vụ, 11 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karoake trên địa bàn.
 
Công an huyện Lệ Thủy đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Đề án 06 của Chính phủ; tham mưu UBND huyện thành lập 26/26 xã, thị trấn, 187/187 tổ công tác triển khai tại các thôn, bản, tổ dân phố. Lập hồ sơ cấp CCCD gắn chíp cho 123.452 trường hợp (đạt tỷ lệ 92,1%), đảm bảo làm sạch dữ liệu dân cư theo chỉ tiêu đề ra; thực hiện quyết liệt các giải pháp đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các quy định của Luật cư trú 2020 về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.
 
Công tác quản lý Nhà nước, phòng chống cháy, nổ, bảo đảm TTATGT được tăng cường, có nhiều chuyển biến rõ nét, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, nhiều mô hình được xây dựng mới, nhân rộng và đang phát huy hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác xây dựng đảng, XDLL đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo môi trường chính trị, xã hội ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
 
Tại buổi làm việc, đại diện chỉ huy các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã đánh giá, nêu lên một số tình hình và chỉ tiêu công tác đề nghị Công an huyện Lệ Thủy cần tập trung thực hiện tốt; đại diện chỉ huy Công an huyện Lệ Thủy cũng đã đề xuất một số kiến nghị, giải pháp và khó khăn, vướng mắc để đoàn công tác chỉ đạo, hỗ trợ và giúp đỡ lực lượng Công an huyện tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.
 
Thay mặt lãnh đạo huyện Lệ Thủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Vĩnh Thế đề nghị Công an huyện cần quan tâm, chủ động chỉ đạo từ sớm, từ xa các vụ việc và tiếp tục phối hợp với các lực lượng để giải quyết có hiệu quả các vụ việc nổi lên tại địa phương, không để hình thành điểm nóng, phức tạp; lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ cần quan tâm, chỉ đạo và phối hợp, giúp đỡ để Công an huyện tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với một số đề xuất của Công an huyện, Huyện ủy, UBND huyện sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện về kinh phí, quỹ đất để xây dựng các trụ sở công an xã, nhất là tại các xã biên giới.
Giám đốc Công an tỉnh tặng quà động viên lực lượng Công an huyện Lệ Thủy.
Giám đốc Công an tỉnh tặng quà động viên lực lượng Công an huyện Lệ Thủy.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hữu Hợp đã đánh giá cao những kết quả công tác mà Công an huyện đã thực hiện, trong đó tình hình ANTT ổn định, không xảy ra đột xuất bất ngờ, tuyệt đối không xảy ra khiếu kiện, khiếu nại kéo dài. Đồng chí Giám đốc cũng đã chỉ rõ một số nội dung trọng tâm mà Công an huyện Lệ Thủy cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới, như: chú ý phối kết hợp đơn vị nghiệp vụ để thực hiện tốt hơn trong công tác nghiệp vụ cơ bản, đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động nắm và tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương để chỉ đạo, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.
 
Đối với một số phản ánh của dư luận, người dân về hoạt động của các dự án gây ô nhiễm môi trường, có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì lực lượng Công an huyện cần phải nắm chắc, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng khác trong quản lý Nhà nước để kiểm tra, xử lý trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp.
 
Đồng chí Giám đốc cũng nhấn mạnh, thời điểm cuối năm, các loại hàng giả, hàng lậu và hàng cấm hoạt động phức tạp nên tập trung đấu tranh quyết liệt; công tác đảm bảo TTATGT cần chú ý thực hiện nghiêm túc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xe quá tải, quá khổ hoạt động; quyết liệt hơn nữa trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; cần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, XDLL…
 
Trước đó, đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Công an 2 xã biên giới Lâm Thủy, Kim Thủy (huyện Lệ Thủy) và tặng quà cho Đảng ủy, UBND, lực lượng Công an 2 xã đồng thời tiến hành thực địa để khảo sát địa điểm xây dựng trụ sở tại Công an 2 xã biên giới.
                                                         Trần Tuấn

tin liên quan

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập huấn kiến thức dân tộc

(QBĐT) - Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng; Tổng cục Chính trị và Cục Chính trị Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2022.
 

Thực hiện 96 công trình "Ánh sáng vùng biên" trên địa bàn biên giới

(QBĐT) - Chiều 14/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết mô hình "Ánh sáng vùng biên" giai đoạn 2019-2022.

TP. Đồng Hới: Gặp mặt cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác

(QBĐT) - Chiều 13/12, TP. Đồng Hới long trọng tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và chuẩn bị đón chào năm mới 2023.