Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực hàng không

  • 17:46 | Thứ Sáu, 02/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 2/12, Công an tỉnh Quảng Bình và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không Đồng Hới và ký kết triển khai công tác phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.
(QBĐT) - Ngày 2/12, Công an tỉnh Quảng Bình và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không Đồng Hới và ký kết triển khai công tác phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.
Công an tỉnh Quảng Bình và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không Đồng Hới.
 
Trong 5 năm qua, Công an tỉnh Quảng Bình và Cảng hàng không Đồng Hới đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung quy chế phối hợp giữa hai bên, đảm bảo đúng nguyên tắc. Công tác phối hợp đã tạo cơ chế chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa với các hành vi xâm phạm an ninh trật tự tại Cảng hàng không Đồng Hới. 
Hai bên đã kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh hàng không như vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép khi đi máy bay, trộm cắp tài sản hành khách, tấn công nhân viên an ninh hàng không…
 
Trên cơ sở những kết quả đạt được, đại biểu hai bên đã thảo luận và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trên lĩnh vực hàng không nói chung và an ninh, trật tự tại khu vực Cảng hàng không Đồng Hới nói riêng.
 
Công an tỉnh Quảng Bình và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tiếp tục ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không Đồng Hới trong giai đoạn tiếp theo với bản quy chế mới gồm có 3 chương, 9 điều, nhằm thay thế cho quy chế phối hợp trước đây, đồng thời bổ sung, sửa đổi một số nội dung để phù hợp hơn trong giai đoạn mới.
 
Dịp này, Công an tỉnh Quảng Bình và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế phối hợp trong thời gian qua.
 
Ngô Quang Văn

tin liên quan

Triển khai hiệu quả, toàn diện các mặt công tác

(QBĐT) - Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhờ xác định đúng nhiệm vụ đột phá, khâu yếu, việc khó, cấp ủy, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện các mặt công tác.

TX. Ba Đồn: Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm

(QBĐT) - Để làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2023, TX. Ba Đồn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt những giải pháp đồng bộ nhằm kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý tận gốc hành vi vi phạm.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón và hội đàm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia

Sáng 25/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles.