Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XXIV:

Triển khai hiệu quả, toàn diện các mặt công tác

  • 06:47 | Thứ Tư, 30/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhờ xác định đúng nhiệm vụ đột phá, khâu yếu, việc khó, cấp ủy, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện các mặt công tác, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới (ANBG) quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới (KVBG).
 
Đề cao trách nhiệm cá nhân
 
Thời gian qua, bên cạnh việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng (BP) Làng Mô đã căn cứ tình hình nhiệm vụ của đơn vị ban hành nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Thượng tá Lê Văn Sỹ, Chính trị viên Đồn BP Làng Mô cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đồn xác định mục tiêu chung là đoàn kết, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), góp phần xây dựng nền BP toàn dân vững chắc; đồng thời, chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác BP, xử lý hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội KVBG phụ trách. Trên cơ sở đó, đơn vị đã lựa chọn 3 nhiệm vụ đột phá để triển khai thực hiện.
 
Nếu như năm 2021, Đồn BP Làng Mô tập trung lựa chọn khâu đột phá về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, xử lý tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm, thì năm 2022, đơn vị đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt "Ba khâu đột phá" trong công tác xây dựng đơn vị chính quy, VMTD. Sau khi xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, Đồn BP Làng Mô đã tổ chức, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên đến 100% cán bộ, chiến sĩ (CB, CS), nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, trong đó chú trọng đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân.
 
"Tuy nhiên, tùy tình hình thực tế, trên cơ sở đánh giá kết quả việc triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ, hàng năm, hàng quý, hàng tháng, Đảng ủy đơn vị xây dựng nghị quyết bổ sung, điều chỉnh linh hoạt các giải pháp để triển khai phù hợp, trong đó lựa chọn khâu khó, việc yếu để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện", thượng tá Lê Văn Sỹ, Chính trị viên Đồn BP Làng Mô cho biết thêm.
Nhiều mô hình, việc làm do BĐBP tỉnh thực hiện trên 2 tuyến biên giới đã góp phần củng cố tình quân dân, xây dựng nền BP toàn dân ngày càng vững chắc.
Nhiều mô hình, việc làm do BĐBP tỉnh thực hiện trên 2 tuyến biên giới đã góp phần củng cố tình quân dân, xây dựng nền BP toàn dân ngày càng vững chắc.

Nhờ kiên trì các mục tiêu giải pháp trọng tâm lâu dài và linh hoạt trong triển khai thực hiện, sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đến nay, Đồn BP Làng Mô đã tạo sự chuyển biến tích cực đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn đã tập trung xây dựng đầy đủ các kế hoạch, chương trình, giáo án và tổ chức huấn luyện theo đúng nội dung, chương trình đã đề ra, trong đó, chú trọng huấn luyện những nội dung còn thiếu và yếu.

Qua các đợt sinh hoạt chính trị, Đảng ủy đồn đã đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nhất là trong chỉ huy, chỉ đạo, điều hành; đồng thời, rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn trong đơn vị. Công tác xây dựng đơn vị chính quy, VMTD đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Các tổ đội, bộ phận, CB, CS trong toàn đơn vị đã bám sát nội dung, chỉ tiêu đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ANBG quốc gia và xây dựng đơn vị VMTD.

Phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể
 
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Đồn BP Ngư Thủy đặt ra mục tiêu đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng đơn vị VMTD, nâng cao chất lượng, hiệu quả và toàn diện các biện pháp công tác BP nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
Trung tá Nguyễn Minh Trường, Chính trị viên Đồn BP Ngư Thủy cho biết, trên cơ sở đó, Đảng ủy đồn đã lựa chọn, tập trung thực hiện các khâu đột phá, gồm: Nâng cao công tác phân tích, đánh giá, dự báo, tham mưu, xử lý hiệu quả, đúng pháp luật các vụ việc phức tạp về ANTT xảy ra trên địa bàn và đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tham mưu thực hiện tốt các chương trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn giao thông.
 
Năm 2021, đồn tập trung mũi đột phá xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật; nắm chắc tình hình địa bàn, tránh bị động bất ngờ và xây dựng các mô hình giúp dân phát triển kinh tế-xã hội. Năm 2022, bên cạnh thực hiện song song các khâu đột phá, đồn tập trung xây dựng VMTD "mẫu mực, tiêu biểu", đẩy mạnh duy trì nền nếp kỷ luật, kỷ cương.
 
"Qua đánh giá, phân loại, hầu hết cấp ủy, tổ chức đảng đều đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát đã bám sát nhiệm vụ chính trị, có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên, góp phần chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót. Các phong trào thi đua Quyết thắng triển khai ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với các đợt thi đua cao điểm, đột kích. Chất lượng xây dựng nghị quyết, sinh hoạt Đảng từng bước được đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tập thể Đảng ủy và cá nhân từng đảng ủy viên đã phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể; giải quyết tốt các mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn, qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới, vùng biển, xây dựng nền BP toàn dân ngày càng vững chắc", trung tá Nguyễn Minh Trường, Chính trị viên Đồn BP Ngư Thủy cho biết thêm.
 
Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã luôn đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đổi mới phong cách, phương pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc chủ động nắm, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác BP, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh trên biên giới, không để bị động, bất ngờ, điểm nổi bật là cấp ủy, tập thể lãnh đạo các đơn vị đã xác định được nhiệm vụ đột phá để tập trung thực hiện, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả, toàn diện các mặt công tác.
 
Do đó, nhiều đơn vị đã đạt và vượt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, ANBG quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở KVBG được giữ vững. Công tác xây dựng đơn vị chính quy VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với công tác xây dựng đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn đơn vị được nâng lên. Đội ngũ cấp ủy, chỉ huy, đảng viên, CB, CS luôn kiên định lập trường chính trị, quyết tâm cao trong công tác và rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
D.C.H

tin liên quan

TX. Ba Đồn: Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm

(QBĐT) - Để làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2023, TX. Ba Đồn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt những giải pháp đồng bộ nhằm kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý tận gốc hành vi vi phạm.

Khối Cảnh sát nhân dân tổng kết phong trào thi đua năm 2022

(QBĐT) - Ngày 25/11, Khối thi đua Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022. 

TP. Đồng Hới: Xây dựng mô hình "Xã không có tệ nạn lô đề"

(QBĐT) - Chiều 25/11, xã Đức Ninh (TP. Đồng Hới) tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình "Xã không có tệ nạn lô đề" và phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".