Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

  • 10:47 | Thứ Bảy, 10/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT)- Sáng nay, ngày 10/12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2013-2020.
 
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại tá Đoàn Sinh Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gắn Huân chương BVTQ hạng Ba lên cờ Quyết Thắng của LLVT tỉnh
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gắn Huân chương BVTQ hạng Ba lên cờ Quyết Thắng của LLVT tỉnh
Trải qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, đã có hàng triệu người con ưu tú của cả nước hiến dâng tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh.
 
Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang (LLVT) đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.
 
Cùng với cả nước, Nhân dân và LLVT tỉnh những năm qua không ngừng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, hoàn thành xuất sắc trách nhiệm, tình cảm với các liệt sỹ, đặc biệt là những liệt sỹ làm nghĩa vụ quốc tế hy sinh tại nước bạn Lào. Kết quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ do LLVT tỉnh đảm nhận từng bước đáp ứng nguyện vọng thân nhân gia đình liệt sỹ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Đồng chí Trần Thắng trao Huân chương BVTQ hạng Ba cho Bộ CHQS tỉnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thắng trao Huân chương BVTQ hạng Ba cho Bộ CHQS tỉnh
Ngày 27/12/2021, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương BVTQ hạng Ba cho Bộ CHQS tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2013-2020.
 
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng ghi nhận, biểu dương kết quả LLVT tỉnh đạt được đồng thời chia sẻ những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QSQP) và công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thời gian qua.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Để thực hiện tốt nhiệm vụ QSQP và công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng nhấn mạnh: LLVT tỉnh cần tập trung triển khai đồng bộ nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2003 nhằm giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng và an ninh, sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy ra.
 
Triển khai đồng bộ, quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Quan tâm chăm lo đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.
 
Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2023. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt diễn tập khu vực phong thủ tỉnh; diễn tập khu vực phòng thủ huyện, thành phố và diễn tập chiến đấu cấp xã đúng theo kế hoạch đề ra.
 
Phối hợp với công an, biên phòng và các cấp, ngành, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; tập trung vào các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự cho các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại, nhất là bảo đảm an toàn cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán 2003.
 
T.Long
 
 

tin liên quan

Triển khai hiệu quả, toàn diện các mặt công tác

(QBĐT) - Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhờ xác định đúng nhiệm vụ đột phá, khâu yếu, việc khó, cấp ủy, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện các mặt công tác.

TX. Ba Đồn: Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm

(QBĐT) - Để làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2023, TX. Ba Đồn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt những giải pháp đồng bộ nhằm kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý tận gốc hành vi vi phạm.

TP. Đồng Hới: Xây dựng mô hình "Xã không có tệ nạn lô đề"

(QBĐT) - Chiều 25/11, xã Đức Ninh (TP. Đồng Hới) tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình "Xã không có tệ nạn lô đề" và phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".