Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thực hiện 96 công trình "Ánh sáng vùng biên" trên địa bàn biên giới

  • 18:53 | Thứ Tư, 14/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 14/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết mô hình "Ánh sáng vùng biên" giai đoạn 2019-2022.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu tại hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và đại diện lãnh đạo một số đơn vị, địa phương liên quan. 
 
Năm 2019, công trình "Ánh sáng vùng biên" đầu tiên được BĐBP tỉnh xây dựng đưa vào sử dụng ở bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Minh Hóa). Nhận thấy hiệu quả của mô hình, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai nhân rộng trên các địa bàn thôn, bản khó khăn của tỉnh.
 
Với mục tiêu, phấn đấu mỗi thôn, bản khó khăn có ít nhất 1 công trình “Ánh sáng vùng biên”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay thực hiện.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu tại hội nghị.
Đến nay, sau 3 năm triển khai, các đơn vị BĐBP đã kêu gọi, vận động nguồn kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng, huy động hơn 3.500 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ và hơn 1.000 ngày công lao động của nhân dân địa phương tham gia, triển khai 96 công trình "Ánh sáng vùng biên", với chiều dài hơn 90km. Đặc biệt, đầu năm 2022, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng 1 công trình "Ánh sáng vùng biên" tặng cán bộ, nhân dân bản Na Chắt, Cụm bản Lằng Khằng (tỉnh Khăm Muồn/Lào), qua đó góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó mật thiết giữa hai Đảng, chính quyền và nhân dân hai nước. 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
Mô hình "Ánh sáng vùng biên" do BĐBP tỉnh thực hiện trong 3 năm qua, không chỉ góp phần thay đổi diện mạo và đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở các bản làng miền núi, mà còn củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết quân dân, tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.
 
Được biết, hiện BĐBP tỉnh và các đơn vị đang triển khai xây dựng 5 công trình, chiều dài 6,5km, trị giá hơn 270 triệu đồng ở các địa bàn, khu vực biên giới của tỉnh.
aa
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm biểu dương lực lượng BĐBP tỉnh trong triển khai thực hiện các chương trình, mô hình phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) trên địa bàn biên giới; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, duy trì và nghiên cứu nhiều mô hình mới, cách làm hay trong việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển KT-XH ở khu vực biên giới, giúp nhân dân nơi đây nâng cao đời sống và thu nhập, nhất là trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
 
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình "Ánh sáng vùng biên" giai đoạn 2019-2022. 
 
Dương Công Hợp

tin liên quan

TP. Đồng Hới: Gặp mặt cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác

(QBĐT) - Chiều 13/12, TP. Đồng Hới long trọng tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và chuẩn bị đón chào năm mới 2023. 

Công an tỉnh: Tập huấn công tác tái hòa nhập cộng đồng và thi hành án hình sự tại cộng đồng

(QBĐT) - Ngày 13/12, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt một số quy định của pháp luật về công tác tái hòa nhập cộng đồng và thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2022 cho gần 200 đại biểu là chủ tịch UBND, công an các xã, phường, thị trấn và lực lượng thi hành án hình sự & hỗ trợ tư pháp của huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn.

Hội nghị Quân chính năm 2022

(QBĐT)- Ngày 10/12, Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2022 nhằm đánh giá công tác Quân sự, Quốc phòng (QSQP) trong năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.