Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Cảnh giác nạn trộm cắp tài sản ở các khu nhà trọ

  • 10:35 | Thứ Bảy, 22/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tình trạng trộm cắp tài sản vốn diễn ra khá nhức nhối từ lâu nay, tuy nhiên, loại tội phạm này vẫn còn "đất" để hoạt động là do một phần chủ quan của chính mỗi người dân, đặc biệt là tại các khu vực nhà trọ. Thêm nữa, các khu vực này thường thiếu an toàn bởi hệ thống cổng, cửa và khóa còn sơ sài...
 
Anh Đinh Xuân Đề, trú tại xóm trọ số 5, ngõ 154 đường Trường Chinh (phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) trước khi đi ngủ đã chốt cửa phòng trọ cẩn thận. Tuy nhiên, chốt cánh cửa trọ lỏng lẻo, thiếu an toàn đã tạo điều kiện cho đối tượng trộm dùng que gỗ để dễ dàng tháo chốt, đột nhập lấy trộm 2 điện thoại và 1 triệu đồng tiền mặt. Đây chỉ là một trong số những vụ mất trộm tài sản xảy ra tại các khu vực nhà trọ trên địa bàn TP. Đồng Hới diễn ra gần đây.
 
Theo thượng úy Võ Minh Thục, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Đồng Hới, người dân thuê phòng trọ thường rất chủ quan, khi thời tiết nóng nực, thường không đóng cửa khi đi ngủ. Ngoài ra, đa số người dân ở các khu vực nhà trọ là người lao động, học sinh, nên sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi thường ngủ say, do đó, đối tượng trộm rất dễ lợi dụng để hoạt động.
 
Một nguyên nhân khác nữa là do khóa, chốt cửa của các nhà trọ thường không chắc chắn, kém an toàn, như: Chốt kéo, chốt móc, khóa ngoài bằng loại khóa thông thường... Nhiều khu vực nhà trọ được xây dựng tạm bợ, chủ trọ không mấy quan tâm đến việc người đến thuê trọ bảo quản tài sản cũng như phối hợp để bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực trọ.
 
Để điều tra, làm rõ, Ban Chỉ huy Công an TP. Đồng Hới đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự cùng phối hợp với Công an các xã, phường triển khai điều tra, truy xét. Quá trình truy xét đã phát hiện đối tượng nghi vấn nổi lên là Nguyễn Lương Bằng (SN 1991, trú tại phường Bắc Lý). 
Đối tượng Nguyễn Lương Bằng tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Lương Bằng tại cơ quan điều tra.
Bước đầu đấu tranh, đối tượng Nguyễn Lương Bằng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng sự sơ hở lúc nửa đêm và rạng sáng để đột nhập thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trong các phòng trọ tại địa bàn phường Bắc Lý và Nam Lý trong khoảng thời gian từ tháng 8/2022 đến nay. Tài sản trộm gồm 9 điện thoại di động, 1 laptop, 12 card điện thoại di động và 18 triệu đồng, với tổng trị giá thiệt hại là gần 200 triệu đồng.
 
Đối tượng Nguyễn Lương Bằng khai nhận, qua tìm hiểu, dò xét tại các khu vực trọ thì thấy nhiều phòng trọ thường khép hờ chứ không khóa, có nhiều phòng trọ thì việc khóa cửa chủ yếu bằng chốt trong rất dễ mở nên chủ yếu nhắm vào các tài sản như điện thoại, laptop, tiền mặt... vì đó là tài sản dễ lấy và dễ tiêu thụ nhất. Những tài sản trộm được Bằng mang đi tiêu thụ và lấy tiền sử dụng ma túy. Hiện Công an TP. Đồng Hới đã thu hồi 2 điện thoại di động, 1 laptop.
 
Để ngăn ngừa các đối tượng trộm cắp tài sản, thời gian tới, Công an TP. Đồng Hới sẽ phối hợp với Công an xã, phường để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là tại các khu vực có nhiều nhà trọ, yêu cầu các chủ trọ thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, như lắp camera giám sát, kiên cố hệ thống khóa cổng chính của khu vực trọ, vận động người thuê trọ cùng phối hợp tự bảo vệ tài sản của chính mình… Bên cạnh đó, Công an TP. Đồng Hới thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để vừa phòng ngừa, vừa xử lý phát hiện các đối tượng trộm cắp tài sản.
 
Không chỉ riêng các khu vực nhà trọ có nguy cơ mất trộm tài sản, nhiều hộ gia đình vẫn còn tình trạng chủ quan, thiếu cảnh giác, khiến tội phạm trộm cắp tài sản diễn biến khá phức tạp. Đáng chú ý, nhiều vụ mất trộm xảy ra nhỏ lẻ, người dân không trình báo cho cơ quan Công an, việc điều tra, xử lý cũng như triển khai biện pháp phòng ngừa của lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, người dân sau khi bị trộm cắp tài sản cần phối hợp và tố giác ngay với cơ quan Công an để lực lượng chức năng nhanh chóng, kịp thời xử lý vụ việc. Đồng thời, bà con nên tự chủ động bảo vệ tài sản của mình để tránh kẻ gian lợi dụng trộm cắp tài sản.
 
                                                          Trần Tuấn

tin liên quan

BCH BĐBP Quảng Bình: Công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

(QBĐT) - Chiều 21/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm, đi đào tạo, bồi dưỡng tại các trường, chuyển vùng công tác, nghỉ chính sách, chờ hưu cho 27 cán bộ, sĩ quan. 

Tuyên Hóa: Khai thác gỗ rừng trồng gây mất an toàn giao thông

(QBĐT) - Thời gian qua, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa xảy ra tình trạng khai thác gỗ rừng trồng (keo, tràm) dọc các trục đường giao thông gây mất an toàn, đe dọa tính mạng, sức khỏe, tài sản của người đi đường, đặc biệt ở nhiều tuyến tỉnh lộ.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

(QBĐT) - Sáng 20/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".