Quảng Ninh: Liên tiếp bắt quả tang các vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép

  • 16:44 | Thứ Ba, 10/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 10/1, thượng tá Hoàng Giang Nam, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật các vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện.
Công an huyện Quảng Ninh kiểm tra thuyền khai thác cát trái phép trên tuyến sông Nhật Lệ-Long Đại.
Công an huyện Quảng Ninh kiểm tra thuyền khai thác cát trái phép trên tuyến sông Nhật Lệ-Long Đại.
Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 9/1, quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an xã Hải Ninh và Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Quảng Ninh đã phát hiện tại bãi biển thôn Tân Hải (Hải Ninh) đối tượng Lê Văn Liêu (thôn Trường An, xã Gia Ninh) điều khiển máy xúc khai thác cát trái phép. Tại thời điểm bắt quả tang, trong gàu máy xúc có 0,3m3 cát. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa người và phương tiện vi phạm về trụ sở để làm việc. 
 
Cùng thời điểm trên, tại thôn Tân Hải, lực lượng Công an huyện Quảng Ninh phát hiện đối tượng Phạm Văn Hải (thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh) điều khiển xe máy kéo vận chuyển cát 1m3 cát. Tại thời điểm kiểm tra, Phạm Văn Hải không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
 
Quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 2 xe máy kéo do Nguyễn Hiền Lương (thôn Trường An, xã Gia Ninh) và Trương Văn Đức (thôn Bình An, xã Gia Ninh) điều khiển đang đứng chờ chở cát ở khu vực thôn Tân Hải. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa người và phương tiện về trụ sở làm việc. 
Lực lượng chức năng tiến hành đo kích thước để tính tải trọng phương tiện vi phạm.
Lực lượng chức năng tiến hành đo kích thước để tính tải trọng phương tiện vi phạm.
Trước đó, cũng trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Nhật Lệ-Long Đại vào ngày 4/1, Công an huyện Quảng Ninh đã phát hiện đối tượng Võ Huy Cảm (thôn Phú Cát, xã Lương Ninh) điều khiển thuyền nhôm đang neo đậu trên sông. Quá trình kiểm tra phát hiện, bên trong khoang thuyền có chứa 25m3 cát và chủ thuyền không xuất trình được giấy từ chứng minh nguồn gốc số cát này. 
 
Hiện, Công an huyện Quảng Ninh đang lập hồ sợ xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
 
Thượng tá Hoàng Giang Nam, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh cho biết, để kiểm soát việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, thời gian tới, Công an huyện sẽ tập trung lực lượng trực tiếp đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản trái phép; kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.
 
Lan Chi
 
 

tin liên quan

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh triển khai công tác năm 2023

(QBĐT) - Chiều 30/12, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2023.

Bốn luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày đầu Năm mới 2023

Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 gồm 5 chương và 33 điều; Luật Điện ảnh gồm 8 chương, 50 điều; Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có 7 chương, 157 điều và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2023.
 

Bắt Tổng Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu

(QBĐT) - Ngày 30/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã dẫn giải đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Minh Toàn từ TP. Hồ Chí Minh về Quảng Bình.