Bắt đối tượng có 4 tiền án, thu 499 viên ma túy và 2 gói heroin

  • 15:57 | Thứ Sáu, 23/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Công an huyện Quảng Ninh vừa bắt 1 đối tượng và thu giữ 499 viên ma túy hồng phiến, 2 gói heroin. Đối tượng này có 4 tiền án, trong đó có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.
 
Đối tượng Lê Văn Lý.
Đối tượng Lê Văn Lý và số ma tuý bị thu giữ.
Theo đó, vào lúc 13h15’ ngày 20/12/2022, Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với Công an thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh) tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn  thì nhận được tin báo của người dân tại nhà của Lê Văn Lý (SN 1972, trú tại TDP Bình Minh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh) nghi vấn liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
 
Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện trong nhà của Lê Văn Lý cất giấu 94 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược màu hồng, 5 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược màu xanh và 1 gói nilon chứa chất bột màu trắng.
 
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Văn Lý, Công an huyện Quảng Ninh phát hiện, thu giữ thêm 394 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược màu hồng, 4 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược màu xanh và 1 hộp giấy bên trong nhiều mảnh nilon chứa chất bột màu trắng.
 
Bước đầu đấu tranh, đối tượng Lê Văn Lý khai nhận số viên nén trên đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và các gói chất bột màu trắng là ma túy dạng heroin. Ngoài ra, thu giữ thêm số tiền 70 triệu đồng và nhiều bơm kim tiêm, nước cất liên quan đến hành vi phạm tội của Lê Văn Lý.
 
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ, niêm phong những tang vật liên quan và đang tiếp tục điều tra, mở rộng.
                         
      Trần Tuấn

tin liên quan

Bắt giữ số lượng lớn hàng điện tử trị giá hơn 600 triệu đồng không có hóa đơn, chứng từ

(QBĐT) - Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Hoàng Ngọc Vinh đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa.

Mở rộng vụ án tại Bộ Ngoại giao: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng

Ngày 22/12, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và chỗ làm việc đối với: Chử Xuân Dũng (Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội); Vũ Hồng Nam (nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản) về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.
 

Bắt vụ vận chuyển 885 chai rượu ngoại không có nguồn gốc xuất xứ

(QBĐT) - 885 chai rượu ngoại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa được Công an TP. Đồng Hới phát hiện khi đang vận chuyển từ Nam ra Bắc để tiêu thụ.