Bắt tạm giam Nguyễn Lân Thắng về tội tuyên truyền chống Nhà nước

  • 16:19 | Thứ Ba, 05/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Đối tượng Nguyễn Lân Thắng bị bắt tạm giam về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."
Đối tượng Nguyễn Lân Thắng. (Ảnh: TTXVN phát)
Đối tượng Nguyễn Lân Thắng. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 5/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lân Thắng (sinh năm 1975, hiện trú tại 32/221 ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam," quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
 
Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.
 
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.
 
Theo Nguyễn Thắng (TTXVN/ Vietnam+)
 

tin liên quan

Bộ Công an bác bỏ tin cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tự tử

Lãnh đạo Cục C03 khẳng định: Thông tin ông Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Quang Tuấn đã tử vong trong trại giam là hoàn toàn không chính xác, không có việc bị can tự tử.
 

Quảng Ninh: Tập trung xác minh vụ phá rừng phòng hộ tại xã Trường Sơn

(QBĐT) - Ngày 30/6, ông Nguyễn Thế Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh cho biết: Thời gian qua, tại rừng phòng hộ thuộc khu vực thượng nguồn suối Chà Rào, địa phận tiểu khu 554 xã Trường Sơn do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh quản lý có xảy ra vụ phá rừng. 

Vụ Việt Á: Sai phạm đến đâu - Xử lý đúng người, đúng tội đến đó

Chỉ trong vòng 6 tháng cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam trên 60 người là lãnh đạo, cán bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, CDC, bệnh viện ở hàng loạt địa phương.