Bắt đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề

  • 13:13 | Thứ Sáu, 01/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Quảng Trạch vừa bắt quả tang và ra quyết định tạm giữ các đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức nhận ghi số lô, số đề, với tổng giá trị giao dịch trong ngày trên 14 triệu đồng.
Đối tượng Hoàng Thị Hoa và tang vật phạm tội
Đối tượng Hoàng Thị Hoa bị tạm giữ
 
Ngày 26/6/2022, Công an huyện đã triển khai lực lượng mật phục, theo dõi, bắt quả tang đối tượng Hoàng Thị Hoa (SN 1983, ở thôn Đông Tĩnh, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức nhận ghi số lô, số đề dựa theo kết quả mở thưởng xổ số hàng ngày và thu giữ các tang vật, tài liệu có liên quan vụ việc.
 
Điều tra ban đầu, Hoàng Thị Hoa là nhà cái (chủ số lô đề), có 4 thư ký ghi đề cho Hoa để hưởng hoa hồng, gồm: Lê Thị Hải Yến, Tưởng Thị Thắm, Nguyễn Thị Ngân và Đồng Thị Liên. Hàng ngày, Hoa trực tiếp ghi và nhận các bảng ghi cá cược số lô, số đề của các thư ký qua tin nhắn Messenger điện thoại. Riêng ngày 26/6/2022, tổng số tiền đánh bạc của Hoa là trên 14 triệu đồng.
 
Với tài liệu, chứng cứ thu được, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ đối với Hoàng Thị Hoa và Lê Thị Hải Yến để tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.
 
Đinh Hoàng

tin liên quan

Quảng Ninh: Tập trung xác minh vụ phá rừng phòng hộ tại xã Trường Sơn

(QBĐT) - Ngày 30/6, ông Nguyễn Thế Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh cho biết: Thời gian qua, tại rừng phòng hộ thuộc khu vực thượng nguồn suối Chà Rào, địa phận tiểu khu 554 xã Trường Sơn do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh quản lý có xảy ra vụ phá rừng. 

Bộ Công an bác bỏ tin cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tự tử

Lãnh đạo Cục C03 khẳng định: Thông tin ông Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Quang Tuấn đã tử vong trong trại giam là hoàn toàn không chính xác, không có việc bị can tự tử.
 

Vụ Việt Á: Sai phạm đến đâu - Xử lý đúng người, đúng tội đến đó

Chỉ trong vòng 6 tháng cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam trên 60 người là lãnh đạo, cán bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, CDC, bệnh viện ở hàng loạt địa phương.