"Con dại cái mang"

  • 09:09 | Thứ Sáu, 01/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ký kết hợp đồng cho con tham gia thực tập sinh ở Nhật Bản, sau một thời gian lao động, người con bỏ trốn. Tại Việt Nam, quá trình thương thảo, giải quyết những vướng mắc liên quan đến hợp đồng trên không thành, công ty tuyển dụng quyết định khởi kiện ra tòa án, bắt buộc người bố phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại phát sinh vì người con vi phạm hợp đồng.
 
TAND tỉnh Quảng Bình tiếp nhận, thụ lý, xét xử vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng bảo lãnh” giữa nguyên đơn Công ty CP Thương mại Thanh Bình (TP. Hà Nội) và bị đơn là ông Lê Thanh Phương (SN 1966, quê quán huyện Quảng Trạch). Nội dung vụ án liên quan đến chị Lê Thị Hương (SN 1997), con ông Lê Thanh Phương, thực tập sinh ở Nhật Bản.
 
Theo nội dung vụ việc, năm 2018, Công ty CP Thương mại Thanh Bình (gọi tắt là Công ty Thanh Bình) ký hợp đồng đưa thực tập sinh đi học tập kỹ năng tại Nhật Bản với chị Lê Thị Hương. Để bảo đảm sự ràng buộc và tính pháp lý của hợp đồng này, ông Lê Thanh Phương đại diện cho con gái ký thêm hợp đồng bảo lãnh với Công ty Thanh Bình, nội dung: Chị Lê Thị Hương sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trong hợp đồng đưa thực tập sinh đi học tập kỹ năng tại Nhật Bản và tuyệt đối không bỏ trốn. Trường hợp chị Hương bỏ trốn, ông Lê Thanh Phương phải đền bù cho Công ty Thanh Bình số tiền 200 triệu đồng.
 
Tháng 11-2018, chị Lê Thị Hương xuất cảnh sang Nhật Bản làm nghề sửa chữa điện tử tại Nghiệp đoàn AHSC Kyodo Kumiai (đơn vị đối tác của Công ty Thanh Bình). Đến tháng 1-2020, chị Hương tự ý bỏ trốn khỏi nơi ở và nơi làm việc.
 
Từ tháng 2-2020, Công ty Thanh Bình nhiều lần liên hệ, trực tiếp gặp ông Lê Thanh Phương thông báo việc chị Lê Thị Hương bỏ trốn và yêu cầu ông Phương thực hiện nghĩa vụ phát sinh quy định tại hợp đồng bảo lãnh, thanh toán cho công ty 200 triệu đồng như thỏa thuận. Tuy nhiên, ông Lê Thanh Phương cố tình chây ì, không hợp tác.
 
Trước HĐXX, đại diện Công ty Thanh Bình đề nghị TAND tỉnh buộc ông Lê Thanh Phương thanh toán số tiền 200 triệu đồng và khoản tiền phạt 8% giá trị hợp đồng bảo lãnh 16 triệu đồng. Nếu ông Lê Thanh Phương đồng ý, Công ty Thanh Bình sẽ giảm 40% số tiền bảo lãnh cộng với 8% tiền phạt.
(QBĐT) - Ký kết hợp đồng cho con tham gia thực tập sinh ở Nhật Bản, sau một thời gian lao động, người con bỏ trốn. Tại Việt Nam, quá trình thương thảo, giải quyết những vướng mắc liên quan đến hợp đồng trên không thành, công ty tuyển dụng quyết định khởi kiện ra tòa án, bắt buộc người bố phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại phát sinh vì người con vi phạm hợp đồng.
Ảnh minh họa.
Ông Lê Thanh Phương không đồng ý với đề nghị của phía nguyên đơn và cho rằng: Công ty Thanh Bình đưa con ông đi thực tập sinh, gia đình tin tưởng hoàn toàn vào công ty. Năm 2019, con gái ông có về Việt Nam, đến tháng 1-2020 thì quay lại Nhật Bản. Từ đó đến nay, gia đình không thể liên lạc được. Lỗi này thuộc về Công ty Thanh Bình và đối tác trong công tác quản lý, sử dụng thực tập sinh.
 
Ông Lê Thanh Phương khẳng định trước HĐXX, gia đình không biết con gái Lê Thị Hương sau khi bỏ trốn, hiện tại đang làm gì, ở đâu tại Nhật Bản. Chủ tọa phiên tòa “nhắc khéo” cho ông Phương: “Sau khi thụ lý vụ án, TAND tỉnh đã tống đạt các văn bản tố tụng cho các bên đương sự, nhưng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Lê Thị Hương vắng mặt. Tòa án tiến hành các thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự, gửi văn bản đến Đại sứ quán Nhật Bản báo cho chị Hương biết, tuy nhiên vẫn không thành công. Một động thái khác của Tòa là 3 lần phát thông báo việc Tòa đang thụ lý, giải quyết vụ án liên quan đến chị Hương trên hệ thống phát thanh đối ngoại quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV5) nhưng chị Hương vẫn bặt tin… Vì các nguyên nhân trên khiến vụ án phải tuyên hoãn hai lần. Lần này, TAND tỉnh quyết định xét xử vắng mặt chị Lê Thị Hương”.
 
“Việc bị đơn Lê Thanh Phương khai trước HĐXX không biết con gái mình làm gì, ở đâu tại Nhật Bản là chưa trung thực. TAND tỉnh gửi công văn cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đề nghị xác minh. Kết quả cho thấy, quá trình thực tập sinh tại Nhật Bản, chị Hương có 4 lần xuất nhập cảnh ra vào Việt Nam. Lần cuối cùng vào tháng 12-2020”-Chủ tọa phiên tòa khẳng định. Trước những chứng cứ HĐXX đưa ra, bị đơn Lê Thanh Phương im lặng.
 
HĐXX nhận định: Để bảo đảm cho con gái Lê Thị Hương tham gia thực tập sinh học tập kỹ năng tại Nhật Bản, ông Lê Thanh Phương trên cương vị làm bố đứng ra ký hợp đồng bảo lãnh với Công ty Thanh Bình, cam kết chị Hương thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nghĩa vụ, trách nhiệm khi đi thực tập sinh, tuyệt đối không bỏ trốn.
 
Sau khi chị Lê Thị Hương bỏ trốn không còn chịu sự quản lý của Nghiệp đoàn AHSC Kyodo Kumiai, Công ty Thanh Bình nhiều lần cử nhân viên trực tiếp đến nhà ông Lê Thanh Phương trao đổi trên tinh thần hợp tác, thiện chí, đề nghị gia đình động viên chị Lê Thị Hương trở lại làm việc. Tuy nhiên, ông Lê Thanh Phương từ chối, không đồng ý cùng giải quyết trên phương diện tình cảm. Không còn cách nào khác, Công ty Thanh Bình phải khởi kiện ông Lê Thanh Phương ra tòa.
 
Vụ án khép lại khi HĐXX quyết định chấp nhận đơn khởi kiện của Công ty Thanh Bình, yêu cầu ông Lê Thanh Phương thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Buộc ông Lê Thanh Phương trả cho Công ty Thanh Bình 216 triệu đồng (gồm 200 triệu đồng tiền giá trị bảo lãnh và 16 triệu đồng tiền phạt 8%).
 
Dân gian có câu “Con dại cái mang”, trong vụ án này, ông Lê Thanh Phương là người đứng ra bảo lãnh cho con gái Lê Thị Hương nên phải có trách nhiệm đền bù cho Công ty Thanh Bình. Vụ án là lời cảnh báo cho lao động Việt Nam tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài, đừng “đứng núi này trông núi nọ”, khiến người thân phải chịu cảnh “tiền mất, tật mang”.
                                                                         
 Hồ An
 
(* Tên các nhân vật đã được thay đổi)
 

tin liên quan

6 tháng tù cho thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19, hành hung công an

(QBĐT) - Ngày 30-9, Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Ngọc Sơn (SN 1978) trú tại thôn 2, xã Đồng Trạch về tội "Chống người thi hành công vụ".

Bắt giữ đối tượng tàng trữ hơn 9.000 viên ma túy

(QBĐT) - Sáng nay (30-9), Công an huyện Minh Hóa cho biết đã bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ hơn 9 nghìn viên ma túy và 2 bánh heroine.

Bắt các đối tượng mua bán, tàng trữ 2.162 viên ma túy

(QBĐT) - Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp bắt 2 đối tượng, thu giữ 2.162 viên ma túy cùng nhiều tang vật có liên quan.