"Cẩu tặc" lãnh án

  • 07:40 | Thứ Sáu, 24/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Không nghề nghiệp ổn định, hai đối tượng cùng trú tại xã Lộc Thủy (Lệ Thủy) hẹn nhau trộm chó bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”… sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm chó thành công, cuối cùng, những “cẩu tặc” cũng bị sa lưới, chịu sự trừng trị của pháp luật.
 
Theo lời nạn nhân kể lại, các vụ trộm chó thường xảy ra giữa đêm khuya, khi người dân ngủ say sau một ngày lao động mệt nhọc. Đối tượng trộm chó lợi dụng bóng đêm, sử dụng xe máy và các dụng cụ hành nghề.
 
Từ 0 giờ đến 1 giờ sáng ngày 9-5-2021, chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ, “cẩu tặc” đã bắt trộm 5 con chó trên địa bàn các xã, thị trấn phía Tây huyện Lệ Thủy.
 
Nhận định “cẩu tặc” bắt trộm số lượng chó nhiều trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn sẽ tìm mối để tiêu thụ. Ngay trong đêm, Công an huyện Lệ Thủy tung trinh sát vào cuộc bám chắc các đại lý thu mua chó trên địa bàn.
 
Đúng như dự đoán, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 9-5-2021, tại nhà Dương Công Ninh (SN 1978, ở thôn Mai Thượng, xã Mai Thủy), khi các đối tượng trộm chó đang tiến hành bán số lượng chó vừa trộm được cho Ninh thì bị lực lượng Công an bắt giữ.
 
Chân dung những “bóng ma” trộm chó hiện nguyên hình là Lê Văn Hải (SN 1987), Đào Hữu Lợi (SN 1997) cùng trú tại thôn Tuy Lộc (xã Lộc Thủy).
 
Cáo trạng số 60/CT-VKSNDLT, ngày 11-8-2021 của Viện KSND huyện Lệ Thủy truy tố các bị cáo Lê Văn Hải, Đào Hữu Lợi về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 173, Bộ luật Hình sự và Dương Công Ninh phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo Điều 323, Bộ luật Hình sự.
Ảnh minh hoạ. (Tiến Hành)
Ảnh minh hoạ. (Tiến Hành)
Tại phiên tòa sơ thẩm do TAND huyện Lệ Thủy xét xử, các bị cáo Lê Văn Hải, Đào Hữu Lợi, Dương Công Ninh đều cúi đầu nhận tội, tỏ thái độ ăn năn, hối cải…
 
Bên cạnh đó, nhân thân của Lê Văn Hải, Đào Hữu Lợi rất xấu. Lê Văn Hải có 2 tiền sự chưa được xóa. Cụ thể, trong tháng 5-2020, Hải bị Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) xử phạt hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Công an xã Lộc Thủy xử phạt hành chính do sử dụng trái phép chất ma túy.
 
Tháng 9-2020, Đào Hữu Lợi bị Công an xã Lộc Thủy xử phạt hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản”…
 
HĐXX nhận định, trong vụ án, Lê Văn Hải là người trực tiếp rủ rê Đào Hữu Lợi tham gia trộm chó nên phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc hơn. Bị cáo Lợi biết hành vi trộm chó là phạm pháp, xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của công dân, tuy nhiên, không có động thái ngăn chặn hay trình báo cho cơ quan chức năng lại tham gia với vai trò hỗ trợ tích cực, vì thế cũng cần có hình phạt tương xứng.
 
Dương Công Ninh biết rõ tài sản Hải, Lợi đem đến bán là do trộm cắp mà có, nhưng vẫn mua để bán lại kiếm lời. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Dương Công Ninh luôn tỏ ra ăn năn, thành khẩn. Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, gây thiệt hại không lớn… HĐXX thấy chưa cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cần giao cho chính quyền địa phương nơi bị cáo thường trú để giám sát, giáo dục, tạo điều kiện cho Dương Công Ninh rèn luyện, tu dưỡng trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.
 
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Hải 5 tháng tù; Đào Hữu Hợi 4 tháng tù và Dương Công Ninh 9 tháng cải tạo không giam giữ.
 
                                                                                                                                           Hồ An
 
* Tên các nhân vật đã được thay đổi.
 

tin liên quan

Minh Hóa: Đối tượng hủy hoại rừng lĩnh án 18 tháng tù

(QBĐT) - Ngày 23-9, Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Hủy hoại rừng" đối với bị cáo Phan Công Tuân (SN 1990), trú tại thôn Lâm Khai, xã Hóa Hợp (Minh Hóa).

Đăng ký danh sách hành nghề Thừa phát lại cho ông Nguyễn Khắc Hân (Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới)

(QBĐT) - Ngày 16-9-2021, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 2123/QĐ-STP về việc cấp Thẻ Thừa phát lại cho ông Nguyễn Khắc Hân, sinh ngày 23-3-1993, hành nghề tại Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới.

Bố Trạch: Bắt giữ 4 đối tượng đánh bạc tại xã Đại Trạch

(QBĐT) - Tối 22-9, Thượng tá Nguyễn Hoàng Minh, Phó Trưởng Công an huyện Bố Trạch cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật 1 vụ đánh bạc trên địa bàn xã Đại Trạch.