Gần 2.150ha cây trồng bị sâu bệnh và chuột gây hại
(QBĐT) - Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT-BVTV), tính đến ngày 15/4, toàn tỉnh có gần 2.150ha cây trồng bị sâu bệnh và chuột gây hại.
Trong đó, hơn 2.000ha lúa đông-xuân bị sâu bệnh gây hại, như: Đạo ôn lá, bọ trĩ, chuột, bạc lá, ốc bươu vàng...
Cụ thể: 482ha nhiễm khô vằn, 410ha nhiễm bạc lá, 328ha nhiễm đạo ôn lá, 230ha nhiễm rầy nâu, 76ha bị bệnh đốm nâu, 40ha bị bệnh sâu cuốn lá nhỏ, 35ha nhiễm bệnh lem lép hạt và 428ha bị chuột phá hoại. Diện tích lúa bị sâu bệnh và chuột gây hại tập trung nhiều nhất tại các huyện: Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Bố Trạch…
Trên cây ngô cũng xuất hiện bệnh khô vằn với diện tích 25ha, tập trung tại huyện Tuyên Hoá. Tỷ lệ bệnh phổ biến 5-7%, nơi cao 15-20%. Bệnh sâu keo mùa thu, sâu đục nõn, héo rũ gốc cũng đã xuất hiện rải rác tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Minh Hóa và Lệ Thủy.
Trên cây ớt xuất hiện bệnh héo rũ với diện tích nhiễm hơn 30ha, tập trung tại huyện Bố Trạch. Ngoài ra, nhiều diện tích rau, hồ tiêu, lạc, sắn cũng đã bị sâu bệnh gây hại.
Ông Lê Xuân Tứ, Chi cục trưởng Chi cục TT-BVTV cho biết, dự báo thời gian tới, chuột, bệnh đạo ôn lá, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ... sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa; bệnh vàng lá chết chậm gây hại cục bộ trên các vườn tiêu; sâu keo mùa thu, bệnh khô vằn sẽ có chiều hướng gia tăng tại một số địa phương.
Để bảo vệ các loại cây trồng vụ đông-xuân, Chi cục TT-BVTV đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, đặc biệt, chú ý rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa đông-xuân.
L.Chi
Ý kiến của bạn (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.)
.