Điểm sáng trong hoạt động dạy bơi cho học sinh

  • 12:29 | Thứ Năm, 15/06/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhằm tạo sân chơi bổ ích, góp phần rèn luyện sức khỏe và phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh (HS), những năm gần đây, Trường tiểu học (TH) Hàm Ninh (Quảng Ninh) đã tập trung đẩy mạnh hoạt động dạy bơi cho HS. Đặc biệt, trường đã thực hiện thành công việc phổ cập bơi cho HS tiểu học.
 
Trường TH Hàm Ninh là một trong những đơn vị có bể bơi đẹp nhất trong các trường học trên địa bàn huyện. Nhằm thu hút HS tham gia, trường thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của việc biết bơi trong phòng, tránh tai nạn đuối nước cũng như bảo vệ sức khỏe. Môn bơi được đưa vào chương trình học qua việc dạy lồng ghép với môn Thể dục. Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và dịp nghỉ hè, trường chia ra nhiều khung giờ để tổ chức các kíp dạy bơi cho HS. Nhờ đẩy mạnh hoạt động này mà trường có nhiều HS bơi rất giỏi, đạt nhiều giải quan trọng tại hội thao HS các cấp. 
 
Chứng kiến một buổi học bơi của HS Trường TH Hàm Ninh, chúng tôi cảm nhận được sự thích thú, hào hứng của các em HS. Tại hồ bơi, HS được chia làm 2 tốp gồm đã biết bơi và chưa biết bơi để tiện cho việc dạy và học của giáo viên (GV), HS. Nhóm chưa biết bơi được GV trang bị các kiến thức về bơi cơ bản. Nhóm đã biết bơi được GV hướng dẫn các kỹ thuật bơi nâng cao nhằm giúp các em phát triển khả năng bơi lội.
 
Cô giáo Dương Thị Hồng Hải, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Xuất phát từ việc trường đóng trên địa bàn vùng trũng có những HS ở thôn Hà Kiên phải qua sông mới đến được trường nên việc dạy bơi cho HS được nhà trường hết sức chú trọng. Nhà trường đề ra yêu cầu HS trước khi tốt nghiệp lớp 5 phải hoàn thành chương trình bơi và được cấp giấy chứng nhận từ Dự án Swim for life.
 
Những ngày đầu, yêu cầu này của nhà trường nhận về không ít ý kiến trái chiều, có phụ huynh không đồng thuận nhưng bằng sự kiên trì tuyên truyền, vận động, sự nỗ lực của tập thể cán bộ, GV đối với việc phát triển bộ môn bơi, dần dần phụ huynh đã đồng tình và ủng hộ việc cho con em mình học bơi tại trường. Để có đủ GV dạy bơi, ngoài GV Thể dục, trường còn tạo điều kiện cho các GV có năng khiếu thể thao tham gia các khóa đào tạo. Các GV sau khi hoàn thành chương trình học được cấp chứng chỉ đều tổ chức tốt hoạt động dạy bơi và cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản về phòng tránh tai nạn đuối nước.
Một buổi dạy bơi cho học sinh ở Trường TH Hàm Ninh.
Dạy bơi cho học sinh ở Trường TH Hàm Ninh.
Kể từ khi được đầu tư xây dựng bể bơi (năm 2018) đến nay, trường luôn triển khai tốt việc phổ cập bơi cho HS. Tất cả HS trước khi ra trường đều biết bơi và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bơi theo các tiêu chí yêu cầu của Dự án Swim for life.
 
Em Trần Văn Hiến, một trong những HS vừa hoàn thành chương trình học của trường hồ hởi cho biết: “Bước vào cấp học mới, em rất vui và tự tin hơn khi được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bơi. Em sẽ tiếp tục rèn luyện để nâng cao sức khỏe và phát triển kỹ năng bơi lội”.
 
Trò chuyện với chúng tôi về việc cho con em học bơi tại Trường TH Hàm Ninh, chị Nguyễn Thị Minh Hương trải lòng: Tôi rất đồng tình với việc nhà trường phổ cập bơi cho HS tiểu học. Hàm Ninh là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ, lụt nên việc dạy bơi cho HS là rất cần thiết. Từ khi con biết bơi tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Các thầy giáo không chỉ dạy bơi mà còn trang bị cho trẻ những kỹ năng khác, như: Cứu đuối, cách bảo vệ bản thân trong môi trường nước, cách nhận biết những nơi an toàn để không tụ tập, vui chơi.
 
Ngoài dạy bơi cho HS trong các năm học, trường còn đẩy mạnh hoạt động này vào các dịp nghỉ hè thu hút nhiều HS trong trường và HS các địa bàn lân cận tham gia. Tại các khóa học, HS được hướng dẫn cách vào, ra bể bơi, cách di chuyển dưới nước, các trò chơi làm quen với nước, thở nước, nổi nước, lướt nước… Khi đã quen tiếp xúc với nước, HS được trang bị các kỹ thuật, như: Chân bơi ếch, tay bơi ếch, phối hợp tay chân bơi ếch, bơi trườn sấp, nổi ngửa đạp chân, bơi ngửa, nổi ngửa, bơi sống sót… cách kêu cứu khi gặp nạn, cách trấn an nạn nhân gặp nạn và các kỹ năng như ném vật nổi, dây, đưa gậy… để cứu hộ các trường hợp bị đuối nước.
 
Thực tế cho thấy, việc dạy bơi trong các trường TH mở ra một hướng mới trong công tác giáo dục thể chất và kỹ năng sống cho HS. Nhờ việc đầu tư các bể bơi trong trường học mà số HS biết bơi ngày càng nhiều. Không chỉ Trường TH Hàm Ninh mà trên địa bàn huyện còn có nhiều trường học khác tổ chức tốt hoạt động dạy bơi cho HS, như: Trường TH thị trấn Quán Hàu, Trường TH số 1 An Ninh… và một số trường khác. Qua đó, không chỉ giúp cho HS biết bơi mà còn trang bị các kỹ năng phòng, tránh, kỹ năng cứu đuối… để trẻ chủ động phòng tránh đuối nước.
Nh.V

tin liên quan

Học sinh lớp 12: "Tăng tốc" ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp

(QBĐT) - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2023 được tổ chức sớm hơn 2 tuần so với năm 2022. Nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đang tích cực ôn tập cho HS trước khi bước vào kỳ thi quan trọng này.

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế

(QBĐT) - Ngày 15/6/2023, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023. 

Hội thảo khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội"

(QBĐT) - Sáng 14/6, Trường đại học Quảng Bình phối hợp với Sở Du lịch tổ chức hội thảo khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội".