Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa

  • 20:44 | Thứ Năm, 21/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại tinh thần DOC.
Tàu cá của ngư dân neo đậu tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Tàu cá của ngư dân neo đậu tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Chiều 21/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, nêu lập trường của Việt Nam đối với việc Trung Quốc tiến hành diễn tập quân sự ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không tái diễn vi phạm tương tự.

"Việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ Quy tắc Ứng xử giữa các Bên ở Biển Đông (COC) và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông" - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói./.
 
Theo Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)

tin liên quan

Lan tỏa phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"

(QBĐT) - Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" được Hội CCB phường Quảng Thọ (TX. Ba Đồn) được tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy hội viên phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ".

Hàng loạt cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận bị kỷ luật

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các Quyết định số 862/QĐ-TTg, 863/QĐ-TTg, 864/QĐ-TTg, 865/QĐ-TTg, 866/QĐ-TTg và Quyết định số 868/QĐ-TTg thi hành kỷ luật các ông Lê Tiến Phương - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Đức Hòa - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và ông Lương Văn Hải, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vì những sai phạm trong quá trình công tác.
 

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

(QBĐT) - Ngày 18/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành Chương trình hành động số 14-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.