icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

23.710 đại biểu tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII

  • 11:00 | Thứ Năm, 21/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 21/7/2022, tại thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình

Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Bình có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương…

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh dự hội nghị
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh dự hội nghị

Hội nghị được kết nối với 11.661 điểm cầu cấp huyện và cơ sở  trong toàn quốc với 71.089 cán bộ, đảng viên tham gia. Tại tỉnh Quảng Bình có 23.710 cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị tại 171 điểm cầu cấp huyện và xã. Tại điểm cầu trung tâm có 500 đại biểu.

Buổi sáng, hội nghị đã được nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh dự hội nghị

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nêu các mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 2030. Trước mắt, đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh dự hội nghị
Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh dự hội nghị

Buổi chiều, hội nghị sẽ nghe đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trao đổi chuyên đề “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 21 và 22/7.

Ngọc Mai

tin liên quan

Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 20/7, tại TP Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chủ trì "Hội thảo khoa học lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".
 

Tổ Công tác 1743 làm việc với bà Nguyễn Thị Chiến

(QBĐT) - Ngày 19/7, Tổ Công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (Tổ Công tác 1743) đã tổ chức thăm, làm việc với bà Nguyễn Thị Chiến (trú tại thôn 7, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch). Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ Công tác 1743 chủ trì buổi làm việc với sự tham dự của lãnh đạo xã.
 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, chiều ngày 20/7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các địa phương trong tỉnh.