Học tập, quán triệt kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

  • 13:46 | Thứ Năm, 21/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 21/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung kết luận, quy định của hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 223 điểm cầu trong cả nước, trong đó có 65 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.
 
Tham dự tại điểm cầu Quảng Bình có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí, xuất bản, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đại biểu dự hội nghị được nghe giáo sư, tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Đảng Trung ương phổ biến, quán triệt 2 chuyên đề, gồm: “Những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về 19 điều đảng viên không được làm.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Theo đó, đây là những vấn đề quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, khẳng định vai trò, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nội dung Kết luận số 21 không chỉ dừng lại ở việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn mở rộng ra toàn bộ hệ thống chính trị.
 
Kết luận số 21 có 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm: Công tác chính trị tư tưởng; hoàn thiện cơ chế chính sách; công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội. 
 Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu kết luận hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung các kết luận, quy định; nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những việc cần phải làm để tạo sự thống nhất, ý chí, quyết tâm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên mỗi nhiệm vụ công tác của ngành, đơn vị.
 
Sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị phải lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện kết luận, quy định gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) phù hợp với điều kiện cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Việc thực hiện phải được triển khai nghiêm túc, thiết thực, có sự phân công trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt và hình thức. Đối với các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản cần phát huy tốt vai trò hoạt động của báo chí, xuất bản, một trong những lĩnh vực quan trọng của công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện để việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng tinh thần hội nghị đã đề ra.
 
Đồng chí nhấn mạnh: Nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) đi vào cuộc sống là trách nhiệm, vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, đảng viên các cơ quan báo chí, xuất bản, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ nói riêng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Hiền Chi 

tin liên quan

Gương sáng Hội Nông dân xã Dương Thủy

(QBĐT) - Hội Nông dân xã Dương Thủy có nhiều tấm gương "nông dân đời mới" đã có những đóng góp quan trọng cho khởi sắc của quê hương, là điển hình tiêu biểu toàn tỉnh giai đoạn 2017-2021.

Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" tích cực phát triển kinh tế

(QBĐT) - Thời gian qua, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", các thành viên câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã đoàn kết tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Triển khai hiệu quả kết luận hội nghị văn hóa toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về VH và TT

(QBĐT) - Sáng nay, 21/4, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao (VH và TT) về thực hiện nhiệm vụ năm 2022.