Thêm 350 người đi bằng xe máy từ các tỉnh miền Nam về quê qua tỉnh Quảng Bình

  • 20:01 | Thứ Ba, 27/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều ngày 27-7, 350 người dân đã sử dụng 200 xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 
Đoàn công dân nói trên quê quán ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Họ là công nhân, người lao động tự do tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và một số tỉnh lân cận.
 
Anh Lê Ngọc Sinh (SN 1995), quê quán TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Trên hành trình về quê, xuất phát ban đầu là các nhóm nhỏ lẻ, đồng hương với nhau. Khi đến đèo Hải Vân thì lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế tập trung lại thành đoàn lớn như hiện tại”. 
Đoàn công dân dừng tại chốt Kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phía Nam thực hiện các thủ tục y tế.
Đoàn công dân dừng tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phía Nam thực hiện các thủ tục y tế.
Thời gian anh Sinh và một số người cùng quê Thanh Hóa di chuyển đến nay đã qua 3 ngày đêm, hầu như mọi người chỉ sử dụng thức ăn nhanh, bánh trái và nước uống. 
 
Sau khi tổ chức tiếp nhận đoàn, chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phía Nam tỉnh đóng tại xã Sen Thủy (Lệ Thủy) hướng dẫn các công dân làm thủ tục khai báo y tế, đo thân nhiệt, phun khử khuẩn phương tiện trước khi qua địa phận Quảng Bình.
 
Trong quá trình di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh, người dân được lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường bảo đảm đúng lộ trình và giữ gìn an toàn giao thông.
Hướng dẫn người dân chấp hành công tác phòng dịch tại chốt Kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phía Nam tỉnh
Hướng dẫn người dân chấp hành công tác phòng dịch tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phía Nam.
Trong đoàn công dân các tỉnh miền Trung trở về quê lần này, tỉnh Quảng Bình có 18 người. Sau khi kiểm tra, 11 công dân thuộc diện phải cách ly y tế được lực lượng chức năng đưa về khu cách ly tập trung theo quy định, 7 công dân còn lại được hướng dẫn cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà.
 
Một số hình ảnh PV ghi nhận chiều ngày 27-7:
 
Trong đoàn có rất nhiều trẻ em
Trong đoàn có rất nhiều trẻ em.
Vợ chồng anh Lê Ngọc Sinh (TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) di chuyển cùng đứa con chưa đầy 4 tuổi
Vợ chồng anh Lê Ngọc Sinh (TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) di chuyển cùng đứa con chưa đầy 4 tuổi.
Các lực lượng chức năng tỉnh huy động phương tiện cơ giới chở những người sức khỏe yếu đi qua địa phận tỉnh
Các lực lượng chức năng tỉnh huy động phương tiện cơ giới chở những người sức khỏe yếu đi qua địa phận tỉnh.
Dùng xe chuyên dụng vận chuyển xe máy hư hỏng của công dân trong đoàn qua địa bàn tỉnh
Dùng xe chuyên dụng vận chuyển xe máy hư hỏng của công dân trong đoàn qua địa bàn tỉnh.
Lực lượng CSGT sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường bảo đảm cho đoàn công dân di chuyển đúng lộ trình
Lực lượng CSGT sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường bảo đảm cho đoàn công dân di chuyển đúng lộ trình.
 
T. Long