Đồn Biên phòng Cà Roòng:

Đưa vào sử dụng công trình "Ánh sáng vùng biên"

  • 22:16 | Thứ Hai, 25/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đồn Biên phòng Cà Roòng (BĐBP tỉnh Quảng Bình) vừa tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng công trình điện năng lượng mặt trời “Ánh sáng vùng biên” ở bản 61, bản Troi và bản Tuộc, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch.
Chỉ huy Đồn Biên phòng Cà Roòng và đại diện Câu lạc bộ Minh Tâm tiến hành bàn giao, đưa công trình điện “Ánh sáng đường biên” ở bản 61 vào sử dụng.
Chỉ huy Đồn Biên phòng Cà Roòng và đại diện Câu lạc bộ Minh Tâm tiến hành bàn giao, đưa công trình điện “Ánh sáng đường biên” ở bản 61 vào sử dụng.
Đây là công trình điện năng lượng mặt trời được Đồn Biên phòng Cà Roòng triển khai từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và kết nối, kêu gọi từ Câu lạc bộ từ thiện Minh Tâm (TP. Hồ Chí Minh). Công trình “Ánh sáng vùng biên” có trị giá đầu tư hơn 90 triệu đồng. 
 
Công trình thi công và hoàn thành trong tháng 1-2021, với hệ thống 61 cột điện bố trí khắp các tuyến đường của bản 61, bản Troi và bản Tuộc,  xã Thượng Trạch, thắp sáng các tuyến đường vào ban đêm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào. 
 
Tại buổi lễ bàn giao công trình, nhóm thiện nguyện đến từ TP. Hồ Chí Minh còn hỗ trợ thêm 10 triệu đồng để Đồn Biên phòng Cà Roòng chăm lo tết cho đồng bào xã Thượng Trạch.
Chỉ huy Đồn Biên phòng Cà Roòng và đại diện Câu lạc bộ Minh Tâm tiến hành bàn giao, đưa công trình điện “Ánh sáng đường biên” vào sử dụng.
Chỉ huy Đồn Biên phòng Cà Roòng và đại diện Câu lạc bộ Minh Tâm tiến hành bàn giao, đưa công trình điện “Ánh sáng đường biên” vào sử dụng.
Trung tá Võ Đình Thuần, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Roòng cho biết, hưởng ứng phong trào “Ánh sáng vùng biên”, từ thành công của các công trình này, thời gian tới, đơn vị tiếp tục kết nối, kêu gọi các nguồn hỗ trợ để xây dựng thêm các công trình điện năng lượng mặt trời, thắp sáng cho các bản làng trên địa bàn đóng quân.
 
A.T