Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh:

Trao tặng 100 bộ máy tính cho các trường học tại Quảng Bình

  • 15:56 | Thứ Ba, 22/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 22-12, tại xã Tân Ninh (Quảng Ninh), Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Bình tổ chức lễ trao tặng 100 bộ máy vi tính cho các trường học tại tỉnh Quảng Bình.
 
Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại điện lãnh đạo Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh và huyện Quảng Ninh. 
Đại diện EVNHCMC trao tượng trưng 100 máy vi tính cho các trường học tỉnh Quảng Bình.
Đại diện EVNHCMC trao tượng trưng 100 máy vi tính cho các trường học tỉnh Quảng Bình.
Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Chung tay hướng về đồng bào miền Trung” nhân Tháng Tri ân khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng khắc phục hậu quả thiên tai. 
Đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Tại buổi lễ, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC đã trao tặng 100 bộ máy vi tính, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho 10 trường học trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất do các đợt lũ lụt vừa qua.  
Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.
10 trường học được trao máy tính trong đợt này bao gồm: Trường THCS Sơn Trạch (Bố Trạch), Trường THCS Tân Hóa (Minh Hóa), Trường THCS Châu Hóa (Tuyên Hóa), Trường THCS Xuân Thủy và Trường tiểu học Xuân Thủy (Lệ Thủy), Trường phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Quảng Ninh, Trường THCS Tân Ninh và Trường tiểu học Tân Ninh (Quảng Ninh), Trường THCS Quảng Lộc và Trường tiểu học Quảng Lộc (thị xã Ba Đồn). 
Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo EVNHCMC tham quan phòng tin học Trường THCS Tân Ninh sau khi được tặng máy vi tính.
Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo EVNHCMC tham quan phòng tin học Trường THCS Tân Ninh sau khi được tặng máy vi tính.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận tấm lòng của tập thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNHCMC trong việc chia sẻ khó khăn đối với ngành Giáo dục tỉnh nhà. Đây là sự hỗ trợ vô cùng ý nghĩa, thiết thực và rất kịp thời, giúp các trường học có điều kiện bổ sung, thay thế các máy vi tính bị hư hỏng do mưa lũ; đồng thời bảo đảm phục vụ lâu dài cho việc giảng dạy và học tập.
 
Tùy Phong