Tập huấn về nước sạch vệ sinh và phòng, chống bệnh truyền nhiễm

  • 15:28 | Thứ Tư, 09/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Triển khai dự án “Khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ các địa bàn bị ảnh hưởng nặng sau lũ lụt tháng 10-2020 do Hiệp hội Chữ thập đỏ (CTĐ) và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế hỗ trợ Hội CTĐ Việt Nam”, ngày 9 và 10-12, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phối hợp với Hội CTĐ tỉnh tổ chức khóa tập huấn cho gần 30 tình nguyện viên CTĐ trên địa bàn huyện Quảng Ninh về nước sạch, vệ sinh và phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Báo cáo viên tập huấn cho các tình nguyện viên CTĐ về nước sạch, vệ sinh và phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Báo cáo viên tập huấn cho các tình nguyện viên CTĐ về nước sạch, vệ sinh và phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Các tình nguyện viên của 3 xã hưởng lợi dự án, gồm: Tân Ninh, Hiền Ninh, Hàm Ninh đã được tập huấn truyền thông về một số nội dung cơ bản liên quan đến vấn đề nước sạch, vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, như: giới thiệu về Hội CTĐ Việt Nam và phong trào CTĐ; phương pháp và kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi; kỹ năng truyền thông tại nhóm và các bước thực hiện một buổi truyền thông nhóm; đại cương về nước, biện pháp phòng bệnh và sử dụng nước sạch trong hạn mặn; một số bệnh liên quan đến nước, vệ sinh và truyền nhiễm thường gặp; các biện pháp phòng, chống các bệnh truyền nhiễm…
 
Ngoài ra, các tình nguyện viên được chia nhóm để tham gia thực hành về những nội dung đã được tập huấn, như: hướng dẫn và rửa tay bằng xà phòng; các bước truyền thông về nước sạch, vệ sinh; truyền thông về một số bệnh truyền nhiễm; hướng dẫn lập kế hoạch truyền thông tại cộng đồng; thảo luận các khó khăn, trở ngại khi thực hiện truyền thông cho nhóm và cách khắc phục …
 
Sau khóa tập huấn, các tình nguyện viên CTĐ về cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức các buổi truyền thông nước sạch, vệ sinh và các bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng ở 3 xã nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân; đồng thời, kêu gọi toàn thể nhân dân cùng chung tay, hưởng ứng, tham gia hoạt động tổng vệ sinh, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, góp phần cùng các cấp, các ngành tuyên truyền và lan tỏa thông điệp “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”.
 
N.L