Thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ TNGT ở ngầm Trạ Ang

  • 10:40 | Thứ Tư, 29/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 28-7, một số cơ quan, tổ chức đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các nạn nhân bị thương, gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 26-7 tại ngầm Trạ Ang (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch).
 
* Thừa ủy quyền của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã chia thành các đoàn đến thăm các nạn nhân đang điều trị Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới và thắp hương viếng các nạn nhân tử vong.
 
Đến thăm những gia đình có nạn nhân tử vong ở phường Đồng Sơn (Đồng Hới), bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình, động viên người thân vượt qua đau thương, mất mát để sớm ổn định cuộc sống. 
Bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh viếng các nạn nhân tử nạn trong vụ tai nạn giao thông.
Bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh viếng các nạn nhân tử nạn trong vụ tai nạn giao thông.
Bà Phạm Thị Hân đã truyền đạt bức điện thăm hỏi, chia buồn của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tới các gia đình nạn nhân, đồng thời trao số tiền 5 triệu đồng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thương tâm.
 
Cũng trong chiều 28-7, đến thăm các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã đến từng khoa, phòng để gặp gỡ, thăm hỏi tình hình sức khỏe các nạn nhân bị thương và trao số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho mỗi người bị thương trong vụ tai nạn. 
 Ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện
Ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện
Trước đó, để chia sẻ phần nào nỗi đau với các gia đình nạn nhân tử vong và bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, trong ngày 27-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình cũng đã đến trao hỗ trợ cho thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong, mỗi trường hợp 2 triệu đồng và người bị thương mỗi trường hợp 1 triệu đồng.
 
Tân Bình
 
* Cũng trong ngày 28-7, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 26-7 hiện đang điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, Đồng Hới.
Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên nạn nhân bị TNGT đang điều trị tại bệnh viện.
Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên nạn nhân bị TNGT đang điều trị tại bệnh viện.
Đoàn công tác của Công an tỉnh đã trực tiếp thăm hỏi, động viên tại giường bệnh và hỗ trợ một phần kinh phí để giúp 21 nạn nhân bị tai nạn giao thông vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị.
 
Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã đến thắp hương, chia sẻ nỗi đau, mất mát và trao hỗ trợ 15 gia đình nạn nhân tử vong, động viên các gia đình sớm vượt qua đau thương, mất mát để ổn định cuộc sống.
 
Trần Tuấn