Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

Đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp nhân đạo, hoàn thành chỉ tiêu năm 2020

  • 08:30 | Thứ Bảy, 11/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 10-7, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị BCH lần thứ XI (khóa VI), nhiệm kỳ 2016-2021 để sơ kết công tác hội và phong trào CTĐ toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; đánh giá kết quả thực hiện “Tháng nhân đạo” năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội CTĐ tỉnh và các cấp hội trong toàn tỉnh tập trung tổ chức và thực hiện có hiệu quả các chương trình, cuộc vận động và đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V... Tổng trị giá hoạt động toàn hội đạt trên 22 tỷ đồng, trợ giúp cho gần 183.000 lượt đối tượng và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội trong tỉnh.
 
Nổi bật, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Canh Tý 2020 đã giúp đỡ gần 20.000 đối tượng và hộ gia đình với trị giá hơn 6,8 tỷ đồng; trong “Tháng nhân đạo” đã vận động, hỗ trợ trên 12.200 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 4 tỷ đồng; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” hỗ trợ được 562 địa chỉ, trị giá 6,8 tỷ đồng...
 
Đặc biệt, thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cấp Hội CTĐ toàn tỉnh đã tổ chức 6 điểm tuyên truyền cho 4.500 lượt người; cấp 2.000 bánh xà phòng rửa tay và 2.000 tờ rơi cho người dân; hỗ trợ vật chất cho các địa điểm cách ly, bệnh viện, trạm y tế với trị giá 950 triệu đồng...
 
Toàn tỉnh tổ chức 18 đợt hoạt động hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 4.229 đơn vị máu, trong đó, riêng chương trình Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt tổ chức tại huyện Lệ Thủy đã tiếp nhận được 648 đơn vị máu...
BCH Hội CTĐ tỉnh tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Tháng Nhân đạo” năm 2020.
BCH Hội CTĐ tỉnh tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Tháng nhân đạo” năm 2020.
Hội nghị đã tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020. Theo đó, các cấp hội trong toàn tỉnh tiếp tục tổ chức có hiệu quả các chương trình, dự án trợ giúp nhân đạo; đẩy mạnh công tác trợ giúp nhân đạo, cứu trợ xã hội gắn với các cuộc vận động; chuẩn bị tốt nguồn lực và kinh phí để tham gia ứng phó khi thiên tai, thảm họa xảy ra; phối hợp với các cơ quan thành viên ban chỉ đạo cùng cấp tổ chức các chiến dịch, sự kiện lớn về hiến máu tình nguyện...
 
Trong dịp này, có 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Tháng nhân đạo” năm 2020 đã được BCH Hội CTĐ tỉnh tặng giấy khen.
 
Tại hội nghị, BCH Hội CTĐ tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung 5 đồng chí ủy viên BCH, 3 đồng chí Ban Thường vụ và 1 đồng chí Trưởng ban kiểm tra Hội CTĐ khóa VI, nhiệm vụ 2016-2021.
 
N.L