Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập trong lũ

  • 15:48 | Thứ Năm, 05/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 5-9, nhiều khu vực trên địa bàn huyện Tuyên Hóa vẫn bị ngập cục bộ. Nước lũ trên sông Gianh có xu hướng giảm nhưng vẫn tiếp tục có mưa to. Hàng ngàn ngôi nhà của người dân bị ngập sâu, cô lập... 
Mưa lũ gây ngập, cô lập hàng ngàn nhà dân và công trình
Mưa lũ gây ngập, cô lập hàng ngàn nhà dân và công trình
Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Tuyên Hóa cho biết, mưa lũ khiến gần 1.387 ngôi nhà trong toàn huyện bị ngập, 3.110 nhà khác bị cô lập, tập trung chủ yếu ở các xã Văn Hóa, Châu Hóa, Thạch Hóa, Cao Quảng, Thuận Hóa, Tiến Hóa. 
 
Trong đó có những nơi ngập sâu gần 3m. Các phương tiện giao thông thông thường chưa thể tiếp cận được. Mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện bị ngập, sạt lở nghiêm trọng.
 
Trước đó, huyện đã tổ chức di dời 422 hộ dân với hơn 1.500 khẩu ở các khu vực thấp trũng, dễ bị sạt lở đến nơi an toàn. 
 
Trong sáng nay (5-9), toàn huyện chỉ có 2/70 trường học tổ chức lễ khai giảng theo đúng kế hoạch.
 
Đến thời điểm hiện tại, mưa lớn vẫn đang tiếp tục trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, nhiều khu vực có nguy cơ tiếp tục bị cô lập.
Người dân vùng lũ di chuyển chủ yếu bằng thuyền
Người dân vùng lũ di chuyển chủ yếu bằng thuyền
Nhiều trường học chìm trong biển nước
Nhiều trường học chìm trong biển nước
X.Phú
 
. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) thị xã Ba Đồn cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, đến giờ 15 giờ ngày 5-9, trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã có 3.982 ngôi nhà bị ngập, chia cắt. 
Tuyến đường qua các xã vùng nam thị xã Ba Đồn bị chia cắt hoàn toàn.
Tuyến đường qua các xã vùng nam thị xã Ba Đồn bị chia cắt hoàn toàn.
Trong đó, xã Quảng Minh có 1.100 nhà, Quảng Tiên 910 nhà, Quảng Lộc 585 nhà, Quảng Trung 300 nhà, Quảng Hải 300 nhà… Nhiều nhà dân sống ven sông Gianh ngập sâu hơn 1m. 
 
Các tuyến đường vào vùng nam thị xã Ba Đồn đã ngập nước, chia cắt cục bộ. Ngoài ra, thị xã có hơn 200 ha hoa màu và rau bị hư hại, nhiều diện tích nuôi trồng bị mất trắng.
 
Để bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân, chính quyền địa phương các xã bị ngập nặng đã khẩn trương đôn đốc người dân sơ tán các vật dụng quan trọng, gia súc, gia cầm và lương thực đến nơi an toàn; đặt biển cảnh báo nguy hiểm, ngăn không cho người và phương tiện qua lại trên các tuyến đường bị ngập lụt.
 Nước sông Gianh dâng cao khiến thôn Long Trung, xã Quảng Tiên bị ngập trên diện rộng.
Nước sông Gianh dâng cao khiến thôn Long Trung, xã Quảng Tiên bị ngập trên diện rộng.
Nhiều hộ dân ở thôn Tân Thượng, xã Quảng Hải phải dùng thuyền để di chuyển.
Nhiều hộ dân ở thôn Tân Thượng, xã Quảng Hải phải dùng thuyền để di chuyển.
                                                                                     Lan Chi