Hơn 2,2 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em và phụ nữ nghèo

  • 16:42 | Thứ Tư, 07/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, huy động toàn xã hội cùng chung tay xây dựng môi trường an toàn để phụ nữ và trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện.
Mô hình “Phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em” ở thôn Tiền Phong 2, xã Trung Hóa (Tuyên Hóa) đã góp phần cải thiện đời sống của trẻ em nghèo miền núi.
Mô hình “Phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em” ở xã Phong Hóa (Tuyên Hóa) đã góp phần cải thiện đời sống của trẻ em nghèo miền núi.
Để nâng cao kiến thức cho phụ nữ, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã tổ chức: 36 lớp tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em; 96 buổi truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; các lớp học bơi, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về phòng, tránh đuối nước; 3 cuộc thi về “Phòng, chống bạo lực phụ nữ, trẻ em”, “Tìm hiểu kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm”...
 
Hội LHPN tỉnh hỗ trợ xây dựng, nhân rộng 4 mô hình bảo vệ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc; phối hợp với Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho 6 trường hợp phụ nữ, trẻ em bị xâm hại, bạo hành.
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ hơn 2,2 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng phòng học, công trình nước sạch, điểm vui chơi cho trẻ em; giúp đỡ 296 phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
 
                                                                                                 Lan Chi