icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

  • 07:46 | Thứ Bảy, 14/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tối 13/1, tại Khu tưởng niệm Đại đội Thanh niên xung phong (TNXP) C283, xã Thanh Trạch (Bố Trạch), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973-27/1/2023).
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại buổi lễ.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
 
Buổi lễ đã ôn lại sự kiện ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam; ngợi ca thắng lợi lịch sử của quân dân ta, đồng thời cũng là thắng lợi của lực lượng tiến bộ đấu tranh vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Qua đó, gửi gắm thông điệp về tình đoàn kết dân tộc, khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. 
Các đại biểu dự buổi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ.
Cũng tại thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, vào ngày 13/1/1973, máy bay phản lực Mỹ từ Hạm đội 7 ném bom, bắn phá cảng Gianh, trạm xá dã chiến tại xóm Dừa trong khi hàng trăm TNXP thuộc các đơn vị: TNXP Cù Chính Lan Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Hưng 283, công nhân Cảng Gianh 309, Binh trạm 16, Bộ đội thông tin và nhân dân Hợp tác xã Quyết Thắng đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa từ các tàu thuyền vào kho để phục vụ cho chiến trường miền Nam ruột thịt. Sự kiện khiến cho 156 người chết, trong đó có 35 TNXP đã hy sinh.
 
Buổi lễ còn là dịp tưởng niệm 50 năm Ngày thảm sát tại thôn Quyết Thắng.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và lãnh đạo tỉnh dâng hương tại nhà bia Khu tưởng niệm Đại đội TNXP C283.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và lãnh đạo tỉnh dâng hương tại nhà bia Khu tưởng niệm Đại đội TNXP C283.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu nhấn mạnh, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đánh dấu bước ngoặt lịch sử đối với dân tộc, tạo thế xoay chuyển có lợi cho cách mạng, đi đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
 
Thắng lợi của Hiệp định Paris và Hội nghị Paris phản ánh tinh thần quyết chiến, quyết thắng, ý chí đấu tranh bền bỉ, quật cường để bảo vệ chân lý, giành hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc; là minh chứng tất yếu của sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam.
 
Hiệp định Paris mãi mãi đi vào lịch sử Cách mạng và lịch sử ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh như một dấu son không bao giờ phai mờ.
Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đền tưởng niệm Đại đội TNXP C283.
Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đền tưởng niệm Đại đội TNXP C283.
Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kêu gọi toàn Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho cựu TNXP, cựu chiến binh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng quà cho cựu TNXP, cựu chiến binh.
Trong khuôn khổ của buổi lễ đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Dấu mốc hòa bình”, gồm các ca khúc viết về Quảng Bình thời khói lửa chiến tranh, về tình yêu quê hương, đất nước, khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 65 suất quà cho cựu TNXP, cựu chiến binh, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thân nhân các gia đình trong vụ thảm sát.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho cựu TNXP, cựu chiến binh.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho cựu TNXP, cựu chiến binh.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh QBTV và livestream trên Fanpage Tuổi trẻ Quảng Bình.

Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật “Dấu mốc hòa bình”.
Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ.
 
Dương Công Hợp

tin liên quan

Việt Nam luôn khắc ghi sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế trong những năm tháng gian khó

Chiều 13/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp 25 đại biểu quốc tế đến từ 15 quốc gia dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

(QBĐT) - Chiều nay, 13/1, Bộ Giao thông-Vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023. 

Thông báo phiên tiếp dân định kỳ tháng 1/2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

(QBĐT) - Văn phòng Tỉnh ủy vừa có công văn số 699-CV/VPTU về việc thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân định kỳ tháng 1 năm 2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.