icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2022

  • 13:58 | Thứ Sáu, 15/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay (15/7), Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
 
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và các đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
6 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, kịp thời thể chế hóa các văn bản của Trung ương và cấp ủy cấp trên gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị.
 
Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở; tích cực nghiên cứu khoa học, ban hành nhiều đề tài, đề án về công tác dân vận có giá trị thực tiễn cao. Công tác dân vận chính quyền, dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở đạt được những kết quả quan trọng theo hướng thực chất, hiệu quả, gần với dân.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Công tác phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội với cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều khởi sắc. Chất lượng, hiệu quả dần được nâng lên, nhất là trong phát động và vận động thực hiện các phong trào, hoạt động hướng mạnh về cơ sở. 
 
Ban Dân vận Trung ương đã tích cực triển khai đồng bộ, thực hiện các đề án, tăng cường cán bộ đi cơ sở, nắm tình hình nhân dân, tôn giáo, dân tộc để kịp thời báo cáo, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hòa phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu kết luận hội nghị.
Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy đã có nhiều đổi mới, năng động, linh hoạt trong tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền. Ban dân vận các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và thực hiện chương trình công tác dân vận theo kế hoạch đề ra.
 
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội phát động phong trào thi đua dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội phù hợp với địa phương, đơn vị. Nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo đã được nhân rộng, lan tỏa tích cực trong xã hội, góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Công tác dân vận đã tích cực tham gia, đóng vai trò quan trọng trong khống chế, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch Covid-19, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh về những kết quả nổi bật mà hệ thống dân vận cả nước đạt được trong 6 tháng đầu năm, cũng như khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương yêu cầu ban dân vận các cấp tích cực, chủ động triển khai thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy về công tác dân vận.
 
Ban dân vận các cấp cần thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của ban chỉ đạo về công tác dân vận, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo đúng quy chế, kế hoạch đã đề ra; tập trung thực hiện kiểm tra, giám sát về công tác dân vận.
 
Cùng với đó, chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, những tâm tư, nguyện vọng, vấn đề mới nảy sinh từ cơ sở, trong đời sống kinh tế-xã hội của các tầng lớp nhân dân để kịp thời báo cáo và đề xuất với cấp ủy xem xét giải quyết. Ban dân vận các cấp tiếp tục tập trung triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, phát hiện gương người tốt, việc tốt, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu… 
Hiền Chi
 
 

tin liên quan

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi kinh tế

(QBĐT) - Sáng nay, 14/7, Bộ Công thương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương chủ trì hội nghị tại điểm cầu TP. Hà Nội.

Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc

(QBĐT) - Chiều nay, 14/7, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh đã chủ trì hội nghị sơ kết việc thực hiện QCDCƠCS 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Thông báo phiên tiếp dân định kỳ tháng 7/2022

(QBĐT) - Phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân tháng 7/2022 do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì sẽ diễn ra vào ngày 15/7.