icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hội đàm và ký kết biên bản hợp tác Quảng Bình - Sạ-vẳn-na-khệt

  • 18:37 | Chủ Nhật, 19/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều nay, 19/6, thực hiện chương trình hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Bình và Sạ-vẳn-na-khệt (Cộng hòa DCND Lào), đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức hội đàm và ký biên bản hợp tác với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng và đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt ký kết biên bản hợp tác.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng và đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt Sẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản ký kết biên bản hợp tác.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt do đồng chí Sẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn. Dự buổi hội đàm về phía tỉnh ta có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tại buổi hội đàm, hai đồng chí trưởng đoàn đã thông báo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền của mỗi tỉnh. Qua trao đổi, hai đoàn đại biểu vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền hai tỉnh, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng hai tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại. Cùng với đó, mối quan hệ giữa hai tỉnh Quảng Bình và Sạ-vẳn-na-khệt không ngừng được củng cố và phát triển, đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích của Nhân dân hai tỉnh.

Toàn cảnh buổi hội đàm
Toàn cảnh buổi hội đàm

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng đánh giá khái quát về kết quả hợp tác giữa hai tỉnh 2 năm qua. Theo đó, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên hai tỉnh không tổ chức các đoàn sang thăm và làm việc, tuy nhiên, hai tỉnh luôn quan tâm, giữ gìn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt thông qua việc thăm hỏi, chúc mừng nhân các ngày lễ, các sự kiện trọng đại của mỗi tỉnh. Hai tỉnh đã tổ chức gặp gỡ tại cửa khẩu Quốc tế Cha Lo-Nà Phàu để chia sẻ về việc thực hiện nhiệm vụ nói chung, công tác phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng. Các ngành, địa phương đã có nhiều hoạt động hợp tác chặt chẽ.

Quảng Bình đang hỗ trợ tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt đào tạo nguồn nhân lực, hiện có 81 sinh viên học tập tại Quảng Bình. Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, tỉnh luôn quan tâm hỗ trợ sinh hoạt phí, ưu tiên tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19, chăm sóc sinh viên Lào bị nhiễm Covid-19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cho đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng Sẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cho đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng Sẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản

Về đầu tư cơ sở hạ tầng để mở cửa khẩu Chút Mut-Lạ Vin, Quảng Bình đã hoàn thành xây dựng quốc lộ 9B đến Chút Mút. Thời gian tới, Quảng Bình mong muốn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt tiếp tục phối hợp để nâng cấp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ bản Phôn Hay đến Lạh Vin, tạo điều kiện mở cửa khẩu Chút Mut-Lạ Vin.

Thay mặt đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt, đồng Bí thư, Tỉnh trưởng Sẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản gửi lời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Quảng Bình. Chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu quan trọng của tỉnh Quảng Bình, đồng chí chia sẻ về những kết quả quan trọng của Sạ-vẳn-na-khệt thời gian qua. Theo đó, tỉnh đã tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng Sẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản tặng quà cho  Quảng Bình
Đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng Sẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản tặng quà cho Quảng Bình

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt đã đoàn kết giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kinh tế tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách năm 2021 vượt 3,1%. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, công tác xóa đói giảm nghèo có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Về kết quả hợp tác 2 năm qua, đồng chí thống nhất cao với nội dung đánh giá của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi, thảo luận và thống nhất về các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, hai tỉnh sẽ tập trung hợp tác các lĩnh vực, gồm: Về quan hệ giữa các cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể, sẽ duy trì việc trao đổi luân phiên, định kỳ hàng năm đối với đoàn công tác biên giới của hai tỉnh, hai năm một lần đối với đoàn đại biểu cấp cao, đoàn của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân, về tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào và hai tỉnh Quảng Bình - Sạ-vẳn-na-khệt; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, hai bên khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch, sản xuất hàng hóa,.... phù hợp với khả năng và thế mạnh của mỗi tỉnh. Trao đổi thông tin, kinh nghiệm để quảng bá, khai thác tiềm năng du lịch; tổ chức hội chợ thương mại, triển lãm hàng hóa, tăng cường xúc tiến thương mại. Hai bên tiếp tục quan tâm hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; khuyến khích hai huyện có chung đường biên giới là Lệ Thủy và Sê Pôn hợp tác giúp đỡ cùng phát triển. Tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt tiếp tục tìm nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ bản Phôn Hay đến khu vực Lạ Vin. Trên cơ sở hoàn thiện hạ tầng, kiến nghị Chính phủ hai nước cho phép mở cửa khẩu Chút Mút-Lạ Vin.

Về quốc phòng, an ninh, biên giới, hai tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực biên giới và phòng, chống các loại dịch bệnh qua biên giới; phối hợp phòng, chống tội phạm, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, cùng phát triển.

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cư dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi nước và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam-Lào; giải quyết các vấn đề, vụ việc xảy ra liên quan đến biên giới quốc gia theo đúng Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam-Lào.

Hai bên đã tiến hành ký kết biên bản hợp tác, khẳng định quyết tâm kế thừa, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị thủy chung gắn bó giữa hai Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Quảng Bình - Sạ-vẳn-na-khệt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và cùng phát triển.

Một số hình ảnh tại buổi ký kết:

Ngọc Mai

tin liên quan

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII

(QBĐT) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII.
 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đóng góp tích cực vào thành công kỳ họp

(QBĐT) - Sau gần 3 tuần làm việc, chiều 16/6, kỳ họp thứ 3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV tiến hành phiên bế mạc. Đoàn ĐBQH tỉnh đã đóng góp tích cực vào thành công kỳ họp.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ VII

(QBĐT) - Chiều 17/6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, giai đoạn 2022-2027.