icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ VII

  • 17:21 | Thứ Sáu, 17/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 17/6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, giai đoạn 2022-2027.
Các đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.
Dự đại hội có đại tá Trịnh Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; đại tá Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh và 88 đại biểu đến từ các tổ chức đoàn trong lực lượng. Về phía Tỉnh đoàn có đồng chí Đặng Đại Bàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn.
 
Thời gian qua, các tổ chức đoàn trong lực lượng đã bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào, chương trình hành động, phát huy tinh thần xung kích, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đại tá Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.
Đại tá Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.
Các chi đoàn, đoàn cơ sở đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt phù hợp, qua đó bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao lòng tự hào, tự tôn về truyền thống vẻ vang của dân tộc, quê hương, đất nước, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện - “Mẫu mực, tiêu biểu” và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới (ANBG) quốc gia.
Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Đặng Đại Bàng phát biểu.
Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Đặng Đại Bàng phát biểu.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã đi đầu trong tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân khu vực biên giới (KVBG) tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động.
Đại biểu tham luận.
Đại biểu tham luận.
Trên mặt trận đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) BĐBP tỉnh không ngại khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm tham gia đấu tranh, bắt giữ và xử lý nhiều vụ án ma túy với số lượng lớn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở KVBG.
 
Lực lượng ĐVTN cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tích cực thực hiện nhiều chương trình phát triển kinh tế-xã hội, gắn với bảo vệ chủ quyền, ANBG, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội đoàn cấp trên.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu dự đại hội Đoàn cấp trên.
Bên cạnh đó, tuổi trẻ BĐBP tỉnh luôn xung kích, thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", “Hãy làm sạch biển”, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống bão, lụt, tìm kiếm, cứu nạn và phòng cháy, chữa cháy rừng.
 
Bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã được các cấp, các ngành ghi nhận đánh giá cao, tạo tình cảm tốt đẹp đối với nhân dân, vun đắp tình đoàn kết quân-dân, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
 
Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn lực lượng triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; trong đó, chú trọng giáo dục ĐVTN các chuẩn mực về đạo đức, lối sống, nề nếp tác phong chính quy, có thái độ, hành vi ứng xử văn hóa, ý thức chấp hành rèn luyện kỷ luật, pháp luật. 
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Tỉnh đoàn tặng hoa các đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Tỉnh đoàn tặng hoa các đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.
Với chủ đề “Thanh niên BĐBP tỉnh Quảng Bình rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia”, giai đoạn 2022-2027, tuổi trẻ BĐBP tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hoạt động Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh về mọi mặt; tích cực tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tập trung đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, phát huy sức trẻ, xung kích, sáng tạo trong công tác, học tập, lao động và chiến đấu.
 
Cùng với đó, các tổ chức Đoàn ở các đơn vị tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong phong trào tuổi trẻ ở KVBG, tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với ĐVTN trên hai tuyến biên giới, phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia trong tình hình mới.
 
Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 10 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.
 
Dương Công Hợp

tin liên quan

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đóng góp tích cực vào thành công kỳ họp

(QBĐT) - Sau gần 3 tuần làm việc, chiều 16/6, kỳ họp thứ 3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV tiến hành phiên bế mạc. Đoàn ĐBQH tỉnh đã đóng góp tích cực vào thành công kỳ họp.

Tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp GD-ĐT

(QBĐT) - Ngày 17/6, Sở GD-ĐT tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí nhằm triển khai hoạt động phối hợp công tác truyền thông giáo dục năm 2022. 

Diễn đàn "Phụ nữ Quảng Bình - Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam"

(QBĐT) - Sáng nay, 17/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức diễn đàn "Phụ nữ Quảng Bình - Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam".