icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

AFF Cup 2022: Thái Lan và Việt Nam thắng thế ở đội hình tiêu biểu

  • 08:35 | Thứ Bảy, 28/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Bốn cái tên của đội tuyển Việt Nam xuất hiện trong đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2022 gồm có thủ môn Văn Lâm, hậu vệ Văn Hậu, tiền vệ Hoàng Đức cùng tiền đạo Tiến Linh.
Tiền đạo Tiến Linh (số 22) là một trong bốn cái tên của đội tuyển Việt Nam xuất hiện trong đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2022. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Tiền đạo Tiến Linh (số 22) là một trong bốn cái tên của đội tuyển Việt Nam xuất hiện trong đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2022. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Trong đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2022 (All-Star XI) được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) công bố ngày 27/1, đội tuyển Thái Lan (nhà đương kim vô địch) và đội tuyển Việt Nam (Á quân của giải đấu) đóng góp tới chín trong tổng số 11 cầu thủ.
 
Cụ thể, bốn cái tên của đội tuyển Việt Nam xuất hiện trong đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2022 gồm có thủ môn Văn Lâm, hậu vệ Văn Hậu, tiền vệ Hoàng Đức cùng tiền đạo Tiến Linh.
 
Đáng lưu ý, trong đội hình All-Star XI của AFF Cup 2022, Văn Hậu được xếp bên cánh phải, người được AFF chọn đá hậu vệ trái là Sasalak Haiprakhon, thành viên của đội tuyển Thái Lan từng chơi bóng ở Hàn Quốc và hiện đang khoác áo câu lạc bộ Buriram United.
 
Ngoài Văn Hậu (cánh phải), Sasalak (cánh trái), hai vị trí trung vệ trong đội hình All-Star XI của giải thuộc về Kritsada Kaman (Thái Lan) và Jordi Ahmat.
 
Không có gì bất ngờ khi bộ đôi tiền vệ trung tâm của đội tuyển Thái Lan Sarach Yoonyen cùng Theerathon Bunmathan được chọn bên cạnh Nguyễn Hoàng Đức của đội tuyển Việt Nam.
Theerathon Bunmathan (số 3) là một trong hai tiền vệ trung tâm của Thái Lan được chọn bên cạnh Nguyễn Hoàng Đức của đội tuyển Việt Nam, trong đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2022. (Nguồn: Bangkok Post)
Theerathon Bunmathan (số 3) là một trong hai tiền vệ trung tâm của Thái Lan được chọn bên cạnh Nguyễn Hoàng Đức của đội tuyển Việt Nam, trong đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2022. (Nguồn: Bangkok Post)
Bộ ba tấn công của đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022 cũng là những cái tên cực kỳ chất lượng gồm Teerasil Dangda (Thái Lan), Tiến Linh (Việt Nam) và Faisal Halim (Malaysia).
 
Hai cái tên còn lại trong đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2022 là đại diện của những đội cũng lọt tới Bán kết của giải đấu, đó là Jordi Ahmat (Indonesia) cùng Faisal Halim (Malaysia).
 
Đặng Văn Lâm đã đi vào lịch sử khi thiết lập kỷ lục chuỗi 588 phút giữ sạch lưới ở AFF Cup 2022. Nếu tính cả AFF Cup 2020, thủ thành của câu lạc bộ Topenland Bình Định đã có 707 phút liên tiếp không để thua bàn nào.
 
Văn Lâm cùng Tiến Linh và Hoàng Đức là ba cầu thủ lọt vào Top 5 cuộc bình chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2022.
Theo Minh Tiến (TTXVN/Vietnam+)

tin liên quan

Cục diện AFF Cup 2022: Việt Nam dẫn đầu, vẫn rộng cửa vào bán kết

(QBĐT) - Đội tuyển Việt Nam không thể thắng Singapore và sớm giành quyền vào bán kết, song vẫn còn rất nhiều cơ hội để kết thúc vòng đấu bảng với vị trí thứ nhất.

Việt Nam-Singapore: Chờ đoàn quân áo đỏ sao vàng tiến vào bán kết

Đội tuyển Việt Nam hướng đến 3 điểm trọn vẹn trước Singapore, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng B và giành quyền vào bán kết AFF Cup 2022 trước khi đá với Myanmar ở lượt trận cuối cùng trên sân nhà.

"Báu vật" của người Khùa

(QBĐT) - Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh, từ bao đời nay, chiếc nỏ luôn là một vật dụng quen thuộc. Thực tế, hầu hết các vùng đồng bào DTTS ở tỉnh đều có "nghệ nhân" chế tác được nỏ để cung cấp, sử dụng trong bản làng của mình. Tuy nhiên, để chế tác được những chiếc nỏ có lực bắn mạnh và độ chính xác cao như người Khùa, xã Trọng Hóa (Minh Hóa) thì rất ít. Bởi thế, mỗi chiếc nỏ đều được người Khùa xem như là "báu vật" trong gia đình...