Dịch COVID-19: Chuyên gia WHO ủng hộ tiếp tục tiêm bổ sung vaccine

  • 08:06 | Thứ Sáu, 19/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ra khuyến nghị tiêm vaccine bổ sung lần hai để tăng cường hệ miễn dịch cho những người dễ bị tổn thương trước dịch COVID-19.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 18/8, nhóm Cố vấn Chiến lược Miễn dịch (SAGE) của WHO cho rằng ngoài những người đã được tiêm liều vaccine cơ bản, thường bao gồm 2 mũi, và những người đã được tiêm liều bổ sung lần một, có một số đối tượng nên được tiêm bổ sung lần hai.
 
Chuyên gia cao cấp của SAGE, Joachim Hornbach nói: “Chúng tôi đưa ra khuyến nghị này dựa trên cơ sở quan sát sự suy giảm của hệ miễn dịch, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh do biến thể Omicron gây ra”.
 
Trước đó, SAGE đã khuyến nghị mọi người trưởng thành đều nên tiêm bổ sung vaccine ngừa COVID-19 sau 4-6 tháng tiêm liều một (thường bao gồm 2 mũi). Trong thông báo mới nhất, các chuyên gia SAGE nhấn mạnh việc tiêm bổ sung lần hai nên được thực hiện sau 4-6 tháng của lần một và chỉ áp dụng đối với “nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất”.
 
Nhóm này bao gồm phụ nữ mang thai, người có bệnh nền như bệnh về hệ miễn dịch, tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim phổi… Ngoài các đối tượng này, các nhân viên y tế cũng cần được tiêm bổ sung vaccine lần hai.
 
Các chuyên gia của SAGE cũng cảnh báo sự phát triển của các biến thể virus, đặc tính của mỗi biến thể và diễn biến của dịch bệnh sẽ rất khó dự báo trong thời gian tới, do tình trạng suy giảm miễn dịch đối với những người đã nhiễm bệnh và sự suy giảm hiệu lực của vaccine trên toàn cầu.
 
Các khuyến nghị về việc tiếp tục tiêm bổ sung được dựa trên các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện có. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng sẽ tiếp tục đánh giá các sản phẩm mới do các hãng sản xuất vaccine đang phát triển, như của Moderna hay Pfizer, nhằm vào các biến thể mới có khả năng lây lan và biến đổi nhanh.
Theo Vũ Hội (TTXVN)

tin liên quan

Dịch COVID-19 vẫn phức tạp, WHO đưa ra chiến lược mới về vaccine

Nhận định dịch COVID-19 vẫn diễn phức tạp, trong khi nhiều người dân thuộc nhóm nguy cơ cao nhất chưa được tiêm vaccine và dẫn đến tử vong, WHO đã đưa ra chiến lược mới về vaccine phòng COVID-19.

WHO nghiên cứu khả năng đột biến gen khiến bệnh đậu mùa khỉ lây lan

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 17/8 cho biết đang có các nghiên cứu đánh giá khả năng những biến đổi về gen trong virus gây bệnh đậu mùa khỉ là nguyên nhân khiến căn bệnh này đang lây lan mạnh.

Bệnh đậu mùa khỉ chuẩn bị được WHO đặt tên mới, ít kỳ thị hơn

Poxy McPoxface và Mpox nằm trong số nhiều ý tưởng về cái tên mới đặt cho bệnh đậu mùa khỉ do công chúng đề xuất sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 16/8 đã kêu gọi sự hỗ trợ từ công chúng trong việc đổi tên bệnh đậu mùa khỉ, theo đó đưa ra một tên gọi ít kỳ thị hơn cho căn bệnh lây lan nhanh này.