Đón đoàn y bác sỹ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới về từ tâm dịch TP. Hồ Chí Minh

  • 14:27 | Thứ Sáu, 15/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trưa nay, 15-10, 63 y bác sỹ và nhân viên y tế của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đã về đến quê nhà. 
 
Lãnh đạo Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, đồng nghiệp, người thân đã đón và tặng hoa chúc mừng đoàn tại sân bay Đồng Hới. 
Lãnh đạo Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đón đoàn công tác tại sân bay Đồng Hới.
Lãnh đạo Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đón đoàn công tác tại sân bay Đồng Hới.
Trước đó, ngày 27-7-2021, đoàn y bác sỹ của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới xuất quân đợt 1 vào hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. Đoàn gồm có 17 thành viên do bác sỹ Nguyễn Hữu Chính, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình làm trưởng đoàn vào thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Hồi sức bệnh nhân Covid-19 quận 9, với quy mô 1.000 giường bệnh. 
 
Ngày 12-8, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới tiếp tục xuất quân đợt 2, với 50 y bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên… do bác sỹ Nguyễn Kỳ Nhân, Trưởng khoa Răng hàm mặt làm trưởng đoàn vào thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.   
 Đoàn y bác sỹ của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đã về đến sân bay Đồng Hới.
Đoàn y bác sỹ của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đã về đến sân bay Đồng Hới.
Trong khoảng thời gian khó khăn nhất của TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đoàn y bác sỹ, nhân viên y tế của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đã sát cánh cùng các đồng nghiệp về từ mọi miền đất nước nỗ lực hết mình cứu chữa bệnh nhân Covid-19, góp sức cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh. 
 
Hoàn thành nhiệm vụ của người thầy thuốc tại tâm dịch TP. Hồ Chí Minh, 63 y bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới trở về quê nhà khỏe mạnh, kết quả xét nghiệm RT- PCR tất cả đều âm tính trước khi rời thành phố.  
 
Xuống sân bay Đồng Hới, đoàn được đón về thực hiện cách ly y tế trong thời gian 7 ngày tại khách sạn Sài Gòn-Quảng Bình (TP. Đồng Hới) trước khi trở lại làm việc bình thường tại bệnh viện.
 
Được biết, có 4 y bác sỹ trong đoàn đã tình nguyện ở lại tiếp tục hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch. Như vậy, hiện tại, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới còn 44 y bác sỹ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ ở Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh đến khi trung tâm này hoàn thành sứ mệnh.  
 
Nội Hà
 
 

tin liên quan

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo về giá bán test xét nghiệm SARS-CoV-2

Ngày 14-10, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn đã ký công văn đề nghị các cơ sở sản xuất/nhập khẩu test xét nghiệm SARS-CoV-2 khẩn trương báo cáo các thông tin khả năng cung ứng và giá bán tại thời điểm hiện tại (bao gồm các sản phẩm chưa được cấp giấy phép nhập khẩu, cấp số lưu hành cơ sở có nhu cầu kinh doanh).

Số ca nhiễm mới hàng ngày của cả nước đang giảm mạnh, giai đoạn chống dịch mới linh hoạt hơn

Những ngày gần đây, số ca nhiễm mới SARS-CoV-2, số ca bệnh nặng, số người tử vong liên tục giảm; đời sống của người dân dần trở lại bình thường, các biện pháp chống dịch đã được các địa phương áp dụng một cách linh hoạt hơn.

Thêm 12 ca nhiễm COVID-19 mới đều ở trong khu cách ly

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày 14-10 đến 6 giờ sáng nay, 15-10, Quảng Bình phát hiện 12 ca nhiễm COVID-19 mới.