Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới:

Xuất quân đợt 3 hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch

  • 18:35 | Chủ Nhật, 10/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
 
(QBĐT) - Chiều nay, 10-10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới tổ chức lễ xuất quân đoàn cán bộ y tế vào thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TP. Hồ Chí Minh theo quyết định điều động của Bộ Y tế để thay thế cho 50 y bác sỹ của bệnh viện được điều động trước đó. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tặng hoa và quà chúc mừng các y bác sỹ lên đường bình an.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tặng hoa và quà chúc mừng các y bác sỹ lên đường bình an.
Dự lễ xuất quân có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.  
 
Tiếp tục vào TP. Hồ Chí Minh đợt này, đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới có 40 cán bộ, viên chức (gồm 14 bác sỹ và 26 điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược) do bác sỹ Võ Trường Giang, Khoa Ngoại thận tiết niệu làm trưởng đoàn.
 
Các thành viên của đoàn đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin, có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và được hướng dẫn đầy đủ các quy trình phòng, chống dịch Covid-19 trước khi lên đường vào TP. Hồ Chí Minh thay thế cho các đồng nghiệp đã thực hiện nhiệm vụ tại tâm dịch gần 2 tháng qua.  
GIám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tặng hoa giao nhiệm vụ cho Trưởng đoàn công tác  Võ Trường Giang.
GIám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tặng hoa giao nhiệm vụ cho trưởng đoàn công tác Võ Trường Giang.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong nêu rõ, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cơ bản đã được kiểm soát và đã có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Tuy nhiên, để khống chế hoàn toàn dịch bệnh còn cần rất nhiều sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ toàn ngành y tế. Đây là đoàn y bác sỹ thứ 3 của tỉnh Quảng Bình lên đường vào hỗ trợ ngành y tế TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.
 
Vì vậy, với vinh dự và trách nhiệm của người thầy thuốc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ An Phong chúc 40 y bác sỹ lên đường bình an, giữ gìn sức khỏe, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tỉnh giao phó, cùng với đồng bào miền Nam chiến thắng đại dịch và trở về an toàn.
 
Tại lễ xuất quân, bác sỹ Dương Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đã chia sẻ, Bộ Y tế đã có chủ trương rút quân tại các bệnh viện dã chiến đã hoàn thành nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 ở TP. Hồ Chí Minh nhưng vẫn giữ lại 3 bệnh viện dã chiến số 13, 14 và 16, trong đó có Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.  
Công ty Vĩnh Hưng tặng hoa và quà chúc mừng các y bác sỹ lên đường bình an.
Công ty Vĩnh Hưng tặng hoa và quà chúc các y bác sỹ lên đường bình an.
Thời gian qua, đội ngũ y bác sỹ của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cũng đã rất vất vả cùng cả tỉnh chống dịch nhưng đông đảo y bác sỹ, điều dưỡng của bệnh viện đã xung phong lên đường tiếp sức cho đồng nghiệp trong tâm dịch. Lần này, bệnh viện đã quyết định chọn 40 cán bộ y tế vào thay thế cho 67 y bác sỹ đã xung phong vào tâm dịch từ đợt 1 và đợt 2. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, ban giám đốc bệnh viện mong muốn đội ngũ y bác sỹ đoàn kết, cố gắng giữ sức khỏe, nỗ lực cùng ngành y tế TP. Hồ Chí Minh cứu chữa bệnh nhân và kiểm soát tốt dịch bệnh.
 
Tại buổi lễ xuất quân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong cùng đại diện một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trao quà và tặng hoa chúc các y bác sỹ lên đường bình an, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh Covid-19. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong, Ban giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong, Ban giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác.
 
Được biết, trong số 50 y bác sỹ của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới được Bộ Y tế điều động đợt 2, có 4 người xung phong ở lại cùng 40 y bác sỹ mới vào tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của người thầy thuốc tại tâm dịch.
 
Nội Hà
 
 

tin liên quan

Bệnh viện đa khoa TP. Đồng Hới: Hoàn thành sứ mệnh điều trị bệnh nhân Covid-19

(QBĐT) - Tròn một tháng thực hiện sứ mệnh lịch sử khi được trưng dụng làm cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19, ngày mai (1-10-2021), Bệnh viện đa khoa TP. Đồng Hới trở về công năng khám chữa bệnh thông thường.
 

Kiểm tra, giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại các điểm tiêm TP. Đồng Hới

(QBĐT) - Trước thông tin phản ánh của người dân về tình hình mất an ninh trật tự tại các điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 thuộc TP. Đồng Hới, sáng nay (30-9), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) phối hợp với UBND TP. Đồng Hới tiến hành kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng vắc xin tại 3 điểm tiêm trên địa bàn thành phố. 
 

Dự kiến cuối tháng 10 sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, nguồn vaccine phòng COVID-19 từ nay đến cuối năm không thiếu, dự kiến về tối thiểu 120 triệu liều.